Tổng thống Obama bỏ thuốc lá

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cho biết chồng bà đã không còn hút thuốc trong suốt một năm nay.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm qua (8/2), bà Obama nói rằng mình rất tự hào về đương kim Tổng thống Mỹ, Barack Obama. Đệ nhất phu nhân Mỹ giải thích chồng bà nỗ lực bỏ thuốc là vì muốn thành thật nói với 2 cô con gái rằng mình không còn hút thuốc nữa. Ông Obama là người hút thuốc nhiều năm và trở thành chủ đề được nhắc nhiều trên báo chí Mỹ về cuộc chiến từ bỏ thuốc lá. Sau một cuộc kiểm tra sức khỏe trong năm 2010, ông Obama được bác sỹ khuyên nên từ bỏ thuốc lá. Trong tháng 12 năm ngoái, phát ngôn viên của Nhà Trắng Robert Gibbs nói rằng ông chưa thấy Tổng thống Mỹ hút thuốc trong vòng 9 tháng. Tổng thống Mỹ từng hứa với vợ sẽ từ bỏ thói quen độc hại nếu bà Obama cho phép ông chạy đua vào chức Tổng thống. Cùng với ông Obama, một số quan chức của chính quyền Mỹ cũng đang cố gắng trong nỗ lực từ bỏ thuốc lá. Trong tháng Ba năm ngoái, cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva cho hay mình đã bỏ hút thuốc sau 50 năm chỉ với sức mạnh ý chí. Ông Lula từ chối thúc ép ông Obama bỏ thuốc và nói rằng: “Bạn không cần đưa ra lời khuyên về chuyện này. Mọi người có thể làm điều họ muốn nếu đến tuổi vì ai cũng biết rằng thuốc lá không tốt cho sức khỏe”.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-gioi/tong-thong-obama-bo-thuoc-la/a106218.html