Tổng thống Nigeria chỉ thị cơ quan an ninh sớm giải cứu số học sinh bị bắt cóc

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari hôm qua (31/5), đã lên án vụ bắt cóc học sinh ở bang Niger, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực sớm giải cứu những học sinh này.

Trước đó hôm 30/5, các tay súng đã tấn công vào một ngôi làng ở thị trấn Tegina, giết chết một thường dân, sau đó tấn công vào trường học và bắt cóc khoảng 150 học sinh. Do đó Tổng thống Buhari đã ra lệnh cho các cơ quan an ninh và tình báo quốc gia tiến hành các biện pháp giải cứu số học sinh đang bị giam giữ.

Cảnh sát Nigeria. Ảnh:

Cảnh sát Nigeria. Ảnh:

Theo nguồn tin từ một quan chức bang Niger, những kẻ bắt cóc đã thả 11 học sinh, do những học sinh này quá nhỏ không thể đi bộ cùng chúng. Đây là vụ bắt cóc mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các trường học ở Nigeria thời gian qua, do các nhóm tội phạm vũ trang thực hiện, với mục đích đòi tiền chuộc.

Theo thống kê, ít nhất 7 vụ bắt cóc học sinh đã xảy ra tại khu vực Tây Bắc và miền Trung Nigeria kể từ tháng 12/2020./.

Xuân Hùng/VOV1 biên dịch Theo Xinhua

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nigeria-chi-thi-co-quan-an-ninh-som-giai-cuu-so-hoc-sinh-bi-bat-coc-862516.vov