Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang năm 2020

Tổng thống Vladimir Putin đã có lần thứ 16 đọc Thông điệp liên bang trước Hội nghị liên bang năm 2020 kể từ khi ông giữ cương vị người đứng đầu nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Trưa 15/1 (giờ địa phương) tại Trung tâm triển lãm quốc gia Manezh, thủ đô Moscow, Tổng thống Nga V. Putin đã đọc Thông điệp liên bang năm 2020 trước Hội nghị liên bang với sự tham gia của gần 1.300 khách mời và gần 900 phóng viên trong nước và quốc tế. Đây là lần đọc thứ 16 kể từ khi ông Putin giữ cương vị đứng đầu nước Nga.

Thông điệp của Tổng thống Nga gửi Quốc hội Liên bang là bài phát biểu thường niên của nguyên thủ quốc gia được Hiến pháp Liên bang Nga quy định. Trong đó, Tổng thống xác định các lĩnh vực chính trong sự phát triển của đất nước và đặt ra các nhiệm vụ tương ứng cho Chính phủ và Quốc hội.

Thông điệp Liên bang thường niên năm nay của Tổng thống Putin được thực hiện sớm chưa từng có, ngay từ đầu Năm mới, bởi vậy nhiều chuyên gia dự đoán thông điệp năm nay sẽ hàm chứa một số sáng kiến quan trọng như sửa đổi hiến pháp, tổ chức các cuộc bầu cử trước thời hạn hay những cải cách xã hội lớn bên cạnh những ngôn từ hùng biện yêu nước, phân tích tình hình đối ngoại, cũng như các sáng kiến xã hội.

Theo dư luận Nga, một trong những điểm quan trọng của Thông điệp Liên bang năm nay là cách thức giúp người dân Nga khá giả hơn, cụ thể là phương thức để tăng thu nhập của người dân, giải quyết vấn đề nghèo đói và tạo ra bầu không khí công bằng xã hội ở nước Nga.

Ông Putin đưa ra hàng loạt các biện pháp hỗ trợ các gia đình đông con, gia đình có con nhỏ như hỗ trợ tiền vay mua nhà, hỗ trợ tiền hàng tháng, miễn phí ăn ở trường cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 4, kéo dài chương trình hỗ trợ bà mẹ đến năm 2026, theo đó chính phủ hỗ trợ tiền cho bà mẹ sinh con đầu lòng.

Đồng thời Tổng thống Nga cũng muốn đẩy cao và tăng cường hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế, môi trường và khoa học công nghệ.

Về vấn đề đối ngoại, Ông Putin đánh giá có thể thấy trên thế giới đang nổi lên những sự kiện không thể đoán trước, không thể kiểm soát được như các sự kiện sảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi trong những tuần và ngày cuối cùng năm 2019. Xung đột khu vực leo thang thành mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu.

Ông Putin cho rằng các nước sáng lập Liên Hợp Quốc cần phải có hành động thực sự và 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần chịu trách nhiệm cho sự ổn định trên hành tinh.

Đồng thời, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng tăng cường hợp tác với tất cả các đối tác quan tâm. Nga không tìm cách áp đặt ý chí của mình và đã tăng cường an ninh một cách kịp thời và đầy đủ.

Cuối cùng, ông Putin cho biết khả năng phòng thủ của Nga đã được đảm bảo trước 1 thập kỷ song Nga cần phát triển các vũ khí và hệ thống phòng thủ thế hệ tương lai. Điều này cho phép Nga tập trung vào phát triển hòa bình và tăng trưởng kinh tế.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tong-thong-nga-vladimir-putin-doc-thong-diep-lien-bang-nam-2020-a308480.html