Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm giải pháp cho Syria

Các nhà lãnh đạo đã cùng ngồi lại để thảo luận về tình hình chiến sự tại quốc gia đang có nội chiến này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin

Vào ngày 17/9, tại thành phố Sochi bên bờ biển Đen đã diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong cuộc gặp lần này, Moscow và Ankara sẽ tiếp tục đàm phán để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho tình hình chiến sự căng thẳng tại Idlib.

Khu vực này coi là thành trì cuối cùng của lực lượng khủng bố ở Syria. Trong khi Nga và Iran ủng hộ lực lượng chính phủ mở chiến dịch tiêu diệt các phiến quân còn lại tại đây; thì Thổ Nhĩ Kỳ lại muốn ngăn chặn cuộc tấn công sắp tới do lo ngại một thảm họa nhân đạo sẽ xảy ra.

Phát biểu tại hội nghị lần này, Tổng thống Putin nói rằng ông và người đồng cấp Erdogan sẽ tìm kiếm một giải pháp mà hiện tại chưa hề có nhằm giải quyết vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một tuyên bố chung về Syria được đưa ra sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Nga ngày hôm nay sẽ mang lại “một niềm hi vọng mới” cho cả khu vực.

Đây là cuộc gặp thứ 2 giữa ông Putin và ông Erdogan sau khi hội nghị thượng đỉnh 3 bên Moscow-Ankara-Tehran diễn ra hôm 7/9 kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tong-thong-nga-va-tho-nhi-ky-tiep-tuc-tim-giai-phap-cho-syria-d272216.html