Tổng thống Nga và Pháp Macron nói gì về cái chết của tướng Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại, trong đó họ thảo luận về cái chết của tướng Iran Kassem Suleimani, việc trao đổi tù nhân giữa Kiev và Donbass, tình hình ở Syria cũng như các vấn đề khác.

Tổng thống Nga và Pháp.

Tổng thống Nga và Pháp.

Các nhà lãnh đạo của cả hai nước bày tỏ quan ngại về cái chết của Tướng Kassem Suleimani, chỉ huy lực lượng đặc biệt Al-Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran do hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa Mỹ tại sân bay Baghdad.

"Theo các báo cáo, hành động này được cho là có thể làm trầm trọng thêm tình hình trong khu vực", cơ quan báo chí điện Kremlin cho biết.

Ông Putin cũng thông báo với người đồng cấp Macron về tiến trình thực hiện các hiệp định Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông bắc Syria và tỉnh Idlib. Các tổng thống nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cuộc chiến chung chống khủng bố.

Ngoài ra, họ đã khẳng định tính thiết thực của nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình chính trị liên Syria và hỗ trợ nhân đạo cho người dân địa phương.

Khi thảo luận về tình hình ở Libya, ông Putin và ông Macron đã bày tỏ sự ủng hộ việc giải quyết cuộc khủng hoảngs một cách hòa bình.

Ngoài ra, các tổng thống đã đánh giá tích cực về việc trao đổi người bị giam giữ giữa Kiev và các nước cộng hòa tự xưng Donbass, cũng như thỏa thuận về việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu nhờ thỏa thuận giữa Gazprom và Naftogaz.

Trong khi thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột nội bộ Ukraine, các nhà lãnh đạo của Nga và Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi nhất quán các thỏa thuận và quyết định Minsk được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh “Bộ tứ Normandy” Paris.

Các tổng thống cũng nêu ra một số vấn đề trong chương trình nghị sự song phương và đồng ý tiếp tục liên lạc trong tương lai.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tong-thong-nga-va-phap-macron-noi-gi-ve-cai-chet-cua-tuong-iran-4057025-d.html