Tổng thống Nga V. Putin thăm chính thức Serbia

Ngày 17-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Belgrade, bắt đầu chuyến thăm chính thức Serbia và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Aleksander Vucic về nhiều lĩnh vực cùng quan tâm, thảo luận triển vọng hợp tác song phương, trước hết trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, năng lượng, quân sự, quốc phòng…

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Serbia Aleksander Vucic (phải) duyệt hàng quân danh dự tại lễ đón chính thức tại Belgrade (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Putin khẳng định chủ trương của Nga tăng cường hợp tác với Belgrade trong lĩnh vực kỹ thuật – quân sự; sẵn sàng hỗ trợ nước này củng cố tiềm lực quốc phòng, đồng thời hai bên chú trọng thảo luận kế hoạch phát triển hợp tác nghiên cứu và sản xuất giữa các doanh nghiệp quốc phòng, cũng như tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung.

Hợp tác sử dụng nguồn năng lượng nguyên tử vào các mục đích hòa bình, nối dài tuyến đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” và tình hình Kosovo, vùng lãnh thổ đơn phương tuyên bố độc lập nhưng không được Serbia công nhận, cũng là những chủ đề được hai bên đặc biệt quan tâm.

Kết thúc hội đàm, trước sự chứng kiến của hai tổng thống, Nga và Serbia đã ký 21 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quân sự quốc phòng, phát triển hạ tầng, nông nghiệp, du lịch… với tổng trị giá lên tới 600 triệu euro.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga có ý nghĩa quan trọng đối với Serbia. Điều đó được thể hiện bởi sự trọng thị dành cho “vị khách đến từ xứ sở Bạch dương”. Có tới 70 nghìn người dự lễ đón ông trong ngày 17-1 trước cửa Đền thờ cổ St. Sava tại thủ đô Belgrade. Họ đã tập trung tại Quảng trường Cộng hòa sau đó đi bộ đến Đền thờ để xuất hiện cùng lúc với Tổng thống Putin. Các tổ chức yêu nước và phi chính phủ đã tổ chức lễ đón này nhằm thể hiện sự kính trọng của họ đối với nhà lãnh đạo Nga.

Trước đó, tuyên bố của Tổng thống nước chủ nhà Vucic trước thềm chuyến thăm này đã nêu rõ rằng nguồn “vàng xanh” từ Nga có giá rẻ nhất thế giới, bởi vậy Belgrade mong muốn nhận được nguồn nhiên liệu này và sẵn sàng góp vốn để nối dài tuyến đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” đến Serbia, thay vì tới điểm cuối là Bulgaria, như thiết kế ban đầu.

Liên quan vấn đề Kosovo, giữa Moscow và Belgrade vẫn tồn tại bất đồng.

Bình luận về chuyến thăm, giới quan sát cho rằng cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Belgrade giữa hai nhà lãnh đạo sẽ trả lời cho câu hỏi liệu Serbia có sẵn sàng trở thành đồng minh then chốt của Moscow, hay sẽ tiếp tục xích lại gần Liên hiệp châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

QUẾ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38947602-tong-thong-nga-v-putin-tham-chinh-thuc-serbia.html