Tổng thống Nga V. Putin thăm chính thức Ấn Độ

Theo Roi-tơ và TASS, ngày 4-10, Tổng thống Nga V.Pu-tin bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ và tham dự cuộc gặp cấp cao thường niên Nga - Ấn Độ lần thứ 19. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống V.Pu-tin có các cuộc hội đàm với lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà như Tổng thống N.Cô-vin và Thủ tướng N.Mô-đi nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, cũng như trao đổi ý kiến về tình hình khu vực và thế giới cùng quan tâm.

Nhân dịp này, hàng chục hiệp định liên Chính phủ và văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực từ quốc phòng, năng lượng hạt nhân, đến không gian và kinh tế sẽ được ký kết. Trong đó, có thỏa thuận Nga bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ấn Độ trị giá hơn 5 tỷ USD. H Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ X.Xoa-rai cho biết, mối quan hệ Nga - Ấn Độ đang tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hiện nay, Ấn Độ đang mở rộng hợp tác với Nga trong một loạt lĩnh vực quan trọng, từ công nghiệp khai khoáng, địa chất, phân phối xăng dầu cho đến lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cùng nỗ lực nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 30 tỷ USD vào năm 2025.

* Trước thềm chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Tổng thống Pu-tin, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc (LHQ) A.Mu-kê-gi nhận định: “Quan hệ Ấn Độ - Nga là mối quan hệ đặc biệt bởi không có nhóm nước nào khác tiến hành hội nghị cấp cao liên tục trong 19 năm qua. Sự hợp tác giữa hai quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tư tưởng và sự ổn định của trật tự đa phương toàn cầu”.

* Ngày 3-10, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã hội đàm với Thủ tướng Áo X.Cuốt-dơ tại thành phố Xanh Pê-téc-bua của Nga. Năng lượng là một trong những nội dung chính của cuộc hội đàm. Phát biểu ý kiến sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Cuốt-dơ nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa Áo và Nga trong lĩnh vực khí đốt giúp bảo đảm an ninh năng lượng tại châu Âu. Nhà lãnh đạo Áo cũng cho rằng, cần nỗ lực để khôi phục quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu (EU) và Nga. Trong khi đó, Tổng thống V.Pu-tin đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng. Theo đó, Nga đã bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Áo và thông qua nước này vận chuyển khí đốt cho các nước châu Âu khác. Tổng thống Pu-tin ước tính trong năm 2018 Nga sẽ cung cấp cho châu Âu khoảng 200 tỷ m3 khí đốt.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37823802-tong-thong-nga-v-putin-tham-chinh-thuc-an-do.html