Tổng thống Nga V.Putin 'ghi bàn' ngoại giao tại World Cup 2018

Mặc dù đội bóng Nga còn một chặng đường rất dài để làm nên những điều bất ngờ ở World Cup 2018, nhưng thời điểm này nhiều người nhận định, người chiến thắng chính là Tổng thống Nga V.Putin với việc đưa sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh về với xứ sở bạch dương.

Tổng thống Nga V.Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev tại Lễ khai mạc World Cup 2018

Về mặt đối nội, mặc dù đội bóng Nga hiện chỉ xếp thứ 70 theo bảng xếp hạng của FIFA, nhưng bóng đá vẫn là môn thể thao phổ biến ở Nga. Tổng thống V.Putin dường như hiểu được thể thao gắn với niềm tự hào dân tộc nên ông đã nhân sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này để nâng cao uy tín của bản thân mình.

Còn nhớ năm 2010, khi Matxcơva giành chiến thắng trong việc đăng cai tổ chức World Cup, có thể nói đó là thắng lợi của dự án cá nhân đối với riêng ông Putin. “Ông Putin là chìa khóa để Nga đăng cai World Cup 2018” - quan chức FIFA khi đó là Vitaly Mutko nói trên Hãng thông tấn AP - “Ông ấy làm tất cả để giúp Nga đăng cai World Cup”. Một vài năm sau đó, bê bối tham nhũng đã khiến hầu hết thành viên Hội đồng quản trị FIFA mất chức. Nhưng tới lúc đó, mọi chuyện đã an bài, ông Putin được coi là người đầu tiên tự hào đem World Cup về với nước Nga.

Thời điểm World Cup khai màn, vị thế của Nga trên thế giới đang sụt giảm nghiêm trọng. Việc Nga can dự vào tình hình Ukraine khiến họ bị Mỹ cùng nhiều nước phương Tây khác áp đặt lệnh trừng phạt. Năm 2015, Nga tham chiến tại Syria đã khiến quan hệ của Matxcơva với một số quốc gia Ả-rập bị gián đoạn và thu hẹp trong một nhóm đối tác quốc tế. Và cho dù lễ khai mạc hay bế mạc World Cup không có nhiều nguyên thủ quốc gia tham dự nhưng Tổng thống V.Putin vẫn có một lượng đông đảo khán giả, đó là người dân Nga.

Chính phủ Nga đã chi hơn 13 tỷ USD để xây mới sân vận động và cải thiện cơ sở hạ tầng ở 11 thành phố có tổ chức các trận đấu World Cup - gấp 4 lần so với mức chi tiêu của Nam Phi năm 2010. Đó là chưa kể Nga được cho là đã chi 40 tỷ USD cho Thế vận hội mùa Đông 2014 tại Sochi.

Ý tưởng của ông Putin có thể là dùng các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội và World Cup để thúc đẩy niềm tự hào dân tộc của những người dân Nga, rằng đất nước họ vẫn là một diễn viên chính trên sân khấu quốc tế. Bởi thế, cho dù đội tuyển Nga không biết có làm nên kỳ tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này không nhưng chỉ riêng việc tổ chức World Cup cũng làm trào dâng niềm tự hào dân tộc của Nga.

Không chỉ là sự kiện thể thao hàng đầu thế giới, World Cup 2018 còn được coi là cơ hội để nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin “ghi bàn” ngoại giao. Theo CNN, các nhà lãnh đạo thế giới đã và sẽ tới Nga vì sự kiện này, hội đàm và có những quyết định giúp nâng tầm ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế. Điển hình là trận khai mạc giải đấu giữa Ả-rập Xê-út và Nga ngày 14-6, dù đội chủ nhà giành chiến thắng trước đội tuyển đến từ Trung Đông với tỉ số 5-0, nhưng Thái tử Mohammed bin Salman cùng Tổng thống Putin bàn bạc về mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa 2 quốc gia trong lĩnh vực dầu mỏ.

Cùng thời gian này, Nga cũng đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, người tới xem trận thi đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco ngày 20-6 (ông Guterres là người Bồ Đào Nha). Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong khuôn khổ chuyến thăm Nga 3 ngày bắt đầu từ ngày 21-6 có bài phát biểu tại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) trước khi di chuyển tới thành phố Rostov xem trận đấu giữa Hàn Quốc và Mexico.

Thực tế khác, Mỹ là nước mua nhiều vé nhất trong số các quốc gia nước ngoài tại sự kiện lần này, theo số liệu của Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA. Và hình ảnh hàng nghìn người hâm mộ trái bóng tròn ăn mừng, chúc tụng trên đường phố Nga gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng: Nga chào mừng thế giới với “đôi tay mở rộng” và Nga không bị cô lập.

Yến Chi (Theo Quartz/CNN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tong-thong-nga-vputin-ghi-ban-ngoai-giao-tai-world-cup-2018/772380.antd