Tổng thống Nga V. Putin chủ trì họp báo thường niên

Ngày 17-12, cuộc họp báo lớn hằng năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra với khác biệt lớn về hình thức tổ chức.

Hơn 200 nhà báo Nga và quốc tế dự họp báo tại Trung tâm thương mại quốc tế ở thủ đô Moscow.

Hơn 200 nhà báo Nga và quốc tế dự họp báo tại Trung tâm thương mại quốc tế ở thủ đô Moscow.

Ngày 17-12, cuộc họp báo lớn hằng năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra với khác biệt lớn về hình thức tổ chức.

Do dịch còn diễn biến phức tạp, Tổng thống V. Putin chủ trì họp báo từ dinh thự của ông ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow, thông qua liên kết video, với tám điểm cầu chuyên biệt từ khắp mọi miền đất nước. Tại địa điểm truyền thống là Trung tâm thương mại quốc tế ở thủ đô Moscow, chỉ có một số lượng rất hạn chế hơn 200 nhà báo Nga và quốc tế tham dự.

Một điểm khác biệt nữa tại cuộc họp báo Tổng thống năm nay là không chỉ dành riêng cho giới báo chí, mà người dân Nga cũng có thể gửi câu hỏi đến Tổng thống thông qua trang web “moskva-putin.ru”, về những vấn đề mà họ muốn Tổng thống giải đáp.

Xoay quanh Covid-19

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm đảo lộn thế giới về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội…, chủ đề được đặc biệt quan tâm là đại dịch Covid-19, cách thức Nga đối mặt dịch bệnh, cũng như các vấn đề liên quan. Thậm chí, các câu hỏi về chủ đề này còn được xếp thành một “danh mục đặc biệt”, từ vấn đề áp lực đối với nhân viên y tế, thiếu thuốc chữa bệnh, đến tiêm chủng, vaccine, điều trị ngoại trú...

Ngay từ đầu họp báo, Tổng thống V. Putin khẳng định Nga đã giải quyết các vấn đề của đại dịch tốt hơn nhiều quốc gia khác. Moscow có thể tự hào về các biện pháp giúp giữ nền kinh tế ổn định và duy trì các dịch vụ xã hội phát triển, gồm hệ thống y tế.

Tổng thống Nga V. Putin trả lời qua cầu truyền hình trực tiếp.

Tổng thống Nga V. Putin nhận định, không thể nói năm 2020 là một năm tồi tệ. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, năm 2020 vừa qua có cả tiêu cực lẫn tích cực, và vấn đề của năm nay không chỉ của riêng nước Nga, mà của cả thế giới. Đại dịch khiến mọi quốc gia buộc phải đóng cửa theo nghĩa đen, sản xuất giảm đáng kể, giao thông hạn chế, tình trạng thất nghiệp gia tăng, thu nhập giảm, kéo theo sức mua giảm…

Tuy nhiên, nếu so sánh với các nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, ông V. Putin cho rằng, mức giảm 3,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga là mức giảm thấp hơn hầu hết các quốc gia hàng đầu trong Liên hiệp châu Âu (EU) và Mỹ. Bên cạnh những lĩnh vực sản xuất giảm sút, như khai thác dầu khí (-3%) liên quan thỏa thuận cắt giảm sản lượng với OPEC+, Nga vẫn đạt tăng trưởng dương trong lĩnh vực công nghiệp chế biến (1,1% tính đến hết tháng 11); sản xuất nông nghiệp ước đạt tăng trưởng 2% vào cuối năm nay.

Cũng theo Tổng thống Nga, dự trữ ngoại tệ của Nga tính đến ngày 4-12 đạt 587,7 tỷ USD, tăng so với con số 554,4 tỷ USD hồi đầu năm, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế vĩ mô. Tổng thống lưu ý nợ quốc gia của Nga trước đại dịch là 70 tỷ USD, nhưng hiện chỉ là 60 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã tăng so hồi đầu năm 2020.

Một vấn đề liên quan đại dịch cũng được giới báo chí và người dân đặc biệt quan tâm, như học trực tuyến phải kéo dài tới bao giờ, khi mà trên thực tế hình thức đào tạo từ xa có rất nhiều bất cập, bao gồm các nền tảng kỹ thuật kết nối chưa đồng đều.

Sẵn sàng hợp tác quốc tế

Về đối ngoại, trong năm 2020, Nga đóng vai trò trung gian hòa giải những xung đột, bất ổn ở một số nước trong không gian hậu Xô viết. Các câu hỏi dành cho Tổng thống thể hiện sự quan tâm không nhỏ các vấn đề về giải quyết xung đột giữa Azerbaizan và Armenia ở khu vực Nagorno-Karabakh, tình hình Belarus sau bầu cử, quan hệ Nga-Mỹ thời gian tới, hay việc Liên hiệp châu Âu (EU) tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga…

Khẩu trang được yêu cầu thay liên tục trong thời gian họp báo.

Đề cập cuộc khủng hoảng sau bầu cử tổng thống tại Belarus, vốn vẫn kéo dài đến hiện tại, Tổng thống V. Putin cho rằng Belarus cần tạo cơ hội để xem xét, giải quyết một cách bình tĩnh các vấn đề chính trị nội bộ, mà không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Về các quan hệ kinh tế quốc tế, Tổng thống Nga V. Putin khẳnh định Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” mang lại lợi nhuận kinh tế cho châu Âu, đặc biệt là Đức, quốc gia đang tham gia dự án này. Ông Putin đồng thời kêu gọi chính quyền mới của Mỹ, do Tổng thống đắc cử Joe Biden đứng đầu, sẽ tôn trọng lợi ích của châu Âu và Đức, thay vì "đòi hỏi các đồng minh bỏ qua lợi ích quốc gia".

Trong vấn đề hợp tác quốc tế, Tổng thống Nga V. Putin khẳng định sẵn sàng làm việc với các nhà lãnh đạo trên thế giới để giải quyết mọi vấn đề, trong đó đặt lợi ích của Nga lên hàng đầu. Trong quan hệ Nga-Mỹ, Tổng thống V. Putin bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ giúp giải quyết một số khó khăn trong quan hệ Moscow-Washington. Về quan hệ Nga-Trung Quốc, Tổng thống V. Putin cho rằng mối quan hệ giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "thiết thực và tin cậy". Theo ông, Moscow và Bắc Kinh có cùng lợi ích trong nhiều lĩnh vực.

Hơn 50 câu hỏi được giải đáp trong họp báo năm nay.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng đề cập mối quan hệ với Ukraine. Ông Putin cho rằng triển vọng phát triển quan hệ giữa hai nước phần lớn phụ thuộc vào chính quyền Ukraine.

Tổng thống V. Putin cũng cho biết ông chưa quyết định liệu có tiếp tục tranh cử hay không khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào năm 2024. Theo ông, còn quá sớm để nói về vấn đề này.

Tổng thống Putin đã tổ chức họp báo lớn thường niên kể từ năm 2001, ngoại trừ giai đoạn ông làm Thủ tướng từ tháng 5-2008 đến tháng 5-2012. Tuy nhiên, vào năm 2012, sau khi ông được bầu lại làm nguyên thủ quốc gia nhiệm kỳ 6 năm, các cuộc họp báo lớn của ông đã được nối lại và trở thành một trong những sự kiện chính trị quan trọng được trông đợi tại Nga.

Buổi họp báo lớn năm nay kéo dài 4 giờ 29 phút và trong sự kiện năm nay, người đứng đầu nước Nga đã trả lời hơn 50 câu hỏi của giới báo chí và người dân.

QUẾ ANH - THANH THỂ, Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tong-thong-nga-v-putin-chu-tri-hop-bao-thuong-nien-628491/