Tổng thống Nga tuyên bố chế tạo tên lửa đạn đạo mới để đáp trả Mỹ

Ông Putin cũng bày tỏ quan ngại về việc Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ sản xuất mới các tên lửa đạn đạo và tên lửa dẫn đường tầm trung, sau khi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Mỹ đổ vỡ. Tuy nhiên, Nga sẽ chỉ triển khai các tên lửa này nếu Mỹ “hành động” như vậy trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BBC

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BBC

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF), Tổng thống Nga Putin khẳng định, Moscow sẽ sản xuất mới các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung phóng từ mặt đất.

Ông Putin cũng bày tỏ quan ngại về việc Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung tại Nhật Bản và Hàn Quốc, với mục tiêu ngăn chặn các mối đe dọa tiềm năng từ Triều Tiên.

Theo Tổng thống Nga Putin, đây cũng sẽ là bước đi tạo ra những lo ngại cho nước Nga, bởi một phần lớn lãnh thổ nước Nga sẽ nằm trong tầm phóng của tên lửa Mỹ./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-tuyen-bo-che-tao-ten-lua-dan-dao-moi-de-dap-tra-my-952724.vov