Tổng thống Nga truy tặng phóng viên chiến trường Tatarsky Huân chương Dũng cảm

Ngày 3/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truy tặng phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky, tên thật là Maxim Fomin, người đã thiệt mạng một ngày trước đó tại St.Petersburg, Huân chương Dũng cảm. Sắc lệnh tương ứng đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý.

Trong sắc lệnh viết “Vì lòng dũng cảm và can đảm thể hiện trong việc thực hiện nghĩa vụ chuyên nghiệp, trao tặng Huân chương Dũng cảm cho Fomin Maxim Yuryevich (Vladlen Tatarsky), phóng viên chiến trường (đã qua đời)”.

Phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky (Nguồn: Ảnh tư liệu-vkontact)

Phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky (Nguồn: Ảnh tư liệu-vkontact)

Trước đó, ngày 2/4, một vụ nổ đã xảy ra tại một quán cà phê ở St. Petersburg trong buổi gặp gỡ của phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky. Hậu quả là chính nhà báo đã thiệt mạng, 33 người khác bị thương. Cô Daria Trepova, 26 tuổi, bị tình nghi liên quan đến vụ giết người, đã bị đưa vào danh sách truy nã.

Ngày 3/4, cô đã bị Ủy ban Điều tra Nga bắt giữ. Các nhà điều tra đang xác định động cơ phạm tội của Trepova. Trepova xác nhận rằng, cô đã mang bức tượng có chất nổ đến sự kiện nhưng không nói ai đã đưa cho cô. Ủy ban điều tra Nga đã chuyển vụ án hình sự sát hại phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky được khởi tố trước đó thành tội danh nghiêm trọng hơn - một vụ tấn công khủng bố.

Cơ quan Điều tra tin rằng, tội ác đã được lên kế hoạch và tổ chức từ lãnh thổ Ukraine. Hiện các nhà điều tra đang thiết lập toàn bộ chuỗi những người liên quan đến tội ác, từ thủ phạm đến người đặt hàng.

Trước đó, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cũng đã cáo buộc, vụ ám sát phóng viên chiến trường Vladlen Tatarsky đã được lên kế hoạch bởi các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine với sự tham gia của những người ủng hộ nhân vật đối lập Alexei Navalny./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-truy-tang-phong-vien-chien-truong-tatarsky-huan-chuong-dung-cam-post1011652.vov