Tổng thống Nga tạ ơn Chúa về chuyện Mỹ 'đấu đá chính trị'

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nói ông rất hài lòng rằng các cuộc 'đấu đá chính trị' ở Washington đã chuyển hướng những lời buộc tội Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ sang Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở Moscow hôm 20.11 - Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở Moscow hôm 20.11 - Ảnh: AP

"Cảm ơn Chúa. Hy vọng không còn ai cáo buộc chúng tôi can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ nữa, bây giờ họ đang cáo buộc Ukraine", ông Putin phát biểu hôm 20.11 tại diễn đàn đầu tư Russia Calling được tổ chức ở thủ đô Moscow.

Ngoài ra, ông chủ Điện Kremlin cũng cho rằng Mỹ tự bắn vào chân khi trừng phạt Nga, bởi theo ông Putin, các lệnh trừng phạt đã gây thiệt hại cho chính Mỹ, trong khi nền kinh tế Nga ngày càng lớn mạnh hơn.

“Những chế tài mà Mỹ và các đồng minh đã áp đặt lên Moscow kể từ khi Crimea được sáp nhập Nga và cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2014, đã buộc chúng tôi phải phát triển thay thế nhập khẩu trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, dược phẩm, quốc phòng và nhiều mảng khác. Điều này cho phép Nga tạo ra bước tiến lớn, nghiêm túc trong việc thúc đẩy chủ quyền kinh tế và công nghệ”, ông Putin phát biểu tại diễn đàn Russia Calling.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các lệnh trừng phạt gây tổn thất hàng tỉ USD thương mại song phương, tuy nhiên những hạn chế được đưa ra đối với Nga đã gây nên "hiệu ứng boomerang" khiến hàng trăm công ty Mỹ bị cấm tham gia các dự án có lợi ở Nga hoặc mất khoản tiền đầu tư vào nước này trước đó.

"Ai đã bị Mỹ trừng phạt? Họ trừng phạt chính họ. Họ đã tự bắn vào chân mình. Đó là như vậy", ông Putin nhấn mạnh.

Hoàng Vũ (theo AP, RT)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-nga-ta-on-chua-ve-chuyen-my-dau-da-chinh-tri-126060.html