Tổng thống Nga sẽ thăm Mỹ?

Ngày 19/7, Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Mỹ vào mùa Thu này.

Mấy ngày gần đây, “sóng gió dữ dội” trên chính trường nước Mỹ nhằm vào chủ nhân Nhà Trắng sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan ngày 16/7.

Thậm chí có nhiều nghị sỹ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về với những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp nói trên khi mà ông Trump và ông Putin “nói chuyện với nhau” chỉ qua phiên dịch.

Tuy nhiên, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ khẳng định cuộc gặp ông Putin là "một thành công to lớn".

Không chỉ có vậy, ngày 19/7, Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Mỹ vào mùa Thu này.

Ông Trump kỳ vọng vào cuộc gặp thứ 2 với nhà lãnh đạo Nga Putin là để hai bên có thể bắt đầu thực hiện một số điều trong những nội dung đã được thảo luận từ cuộc gặp đầu tiên, trong đó có việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, vấn đề an ninh đối với Israel, vấn đề phổ biến hạt nhân, các vụ tấn công mạng, các vấn đề thương mại, xung đột tại miền Đông Ukraine, hòa bình Trung Đông, Triều Tiên...

Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Mỹ tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis để ngỏ khả năng tiến hành những cuộc hội đàm lần đầu tiên kể từ năm 2015 giữa các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga và Mỹ.

Những cuộc thảo luận giữa ông Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nếu được tổ chức, sẽ là một bước tiến nữa hướng tới các cuộc hội đàm chính trị cấp cao thường xuyên hơn giữa Nga và Mỹ.

Tuyết Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/tong-thong-nga-se-tham-my/341846.vgp