Tổng thống Nga: Rất tiếc quan hệ với Mỹ, nhưng khi cần sẽ đáp trả

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết, Moscow sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ mà theo ông là quá vô lý đối với Nga.

"Chúng tôi đang hành xử một cách kín đáo và kiên nhẫn, nhưng vào lúc nào đó, chúng tôi sẽ cần phản ứng lại", ông Putin phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Sauli Niinisto của Phần Lan.

Tổng thống Nga Putin.

Ông phàn nàn: "Không thể nào chấp nhận mãi thứ thái độ vô lý này đối với đất nước chúng ta", đề cập đến các biện pháp chế tài cứng rắn áp đặt lên Nga được Hạ viện Mỹ thông qua hôm thứ Ba (25/7).

Tuy nhiên, ông không nêu rõ Nga sẽ đáp trả như thế nào, chỉ nói một cách đơn giản: "Khi nào đáp trả và đáp trả ra sao, hãy chờ xem”. Phát biểu cho thấy ông Putin chờ đợi hành động và thái độ của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga cũng phủ nhận các cáo buộc trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, cho rằng cuộc điều tra đang chứng minh cho "sự gia tăng điên cuồng của cuộc chiến chống Nga" ở Washington.

Ông Putin cũng phàn nàn về quan hệ với Mỹ, nói rằng “Chúng tôi cảm thấy rất tiếc”. Ông đưa ra lập luận rằng "quan hệ Nga - Mỹ đang được hy sinh để giải quyết các vấn đề về chính trị trong nước", cụ thể, "trong trường hợp này, đó là trận chiến giữa Tổng thống Donald Trump và các đối thủ chính trị của ông ta".

Nếu hai nước cùng hành động và có cam kết, “có thể giải quyết các vấn đề cấp bách một cách hiệu quả hơn", ông Putin nói, chỉ rõ về "cuộc chiến chống khủng bố".

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tong-thong-nga-rat-tiec-quan-he-voi-my-nhung-khi-can-se-dap-tra-post233086.info