Tổng thống Nga Putin tiết lộ về quan hệ với Tổng thống Mỹ Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump gọi nhau bằng tên.

Ông Trump và ông Putin tại họp báo sau cuộc gặp tại thủ đô Helsinki của Phần Lan năm 2018.

Ông Trump và ông Putin tại họp báo sau cuộc gặp tại thủ đô Helsinki của Phần Lan năm 2018.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được nhà lãnh đạo Nga tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn cho dự án mang tên “20 câu hỏi với Vladimir Putin” của hãng tin trên.

“Ông ấy gọi tôi là Vladimir, tôi gọi ông ấy là Donald”, ông Putin nói. Tổng thống Nga thú nhận rằng rất khó để nói rằng trong số các tổng thống Mỹ, bắt đầu từ ông Bill Clinton - người rời Nhà Trắng vào tháng 1/2001 – cho đến nay, ai là người khiến ông cảm thấy thoải mái nhất.

“Tôi đã có những mối quan hệ khá xây dựng với từng người trong số họ”, Tổng thống Nga khẳng định.

Trong đó, ông Putin nói rằng ông đã có “mối quan hệ tốt” với Tổng thống Mỹ trong giai đoạn 2001-2009 George W. Bush.

Ông Trump và ông Putin – người đã giữ chức Tổng thống Nga từ tháng 1/2017 nay - đã có một vài cuộc họp bên lề các diễn đàn quốc tế lớn.

Cho đến nay, 2 bên chỉ mới có một hội nghị thượng đỉnh song phương với quy mô đầy đủ tại Helsinki (Phần Lan) vào tháng 7/2018.

Ngoài ra, 2 ông cũng đã có nhiều cuộc điện đàm. Cuộc gặp mới nhất của Tổng thống Nga và Mỹ là bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 6/2019.

Cát Tường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/tong-thong-nga-putin-tiet-lo-ve-quan-he-voi-tong-thong-my-trump-499442.html