Tổng thống Nga Putin thị sát tàu hộ vệ Sovershennyi

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thị sát tàu hộ vệ Sovershennyi thuộc dự án 20.380, neo tại Vịnh Ajax gần đảo Russky ở Vladivostok, nơi đang diễn ra Diễn đàn kinh tế Đông.

Tàu hộ vệ Sovershennyi đã được đặt trên thiết bị triển đà vào tháng 6/2006, nhưng sau đó, vì lý do thiếu nguồn tài chính, công việc xây dựng buộc phải dừng lại.

Năm 2009, khi còn là Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin đã đến thăm Nhà máy đóng tàu Amur, tại đây ông đã ra quyết định gây quỹ để hoàn thành việc đóng tàu hộ tống với đầy đủ các loại công nghệ hiện đại nhất.

Tàu hạ thủy ngày 22/5/2015. Lễ chuyển giao tàu hộ tống cho Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã diễn ra vào ngày 20/7/2017.

Tàu tàu hộ vệ Sovershennyi có thể giải quyết mọi nhiệm vụ, phạm vi tác chiến không chỉ trên biển mà còn bảo vệ cho nhóm tàu chiến và căn cứ hải quân từ các cuộc tấn công trên không, chống tàu ngầm và hỗ trợ cho các lực lượng mặt đất đổ bổ lên bờ biển của đối phương.

Tàu được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu với 8 bệ phóng tên lửa 3M24 Uran-UE (phiên bản nâng cấp của tên lửa Uran với tầm bắn xa nhất, có thể tiêu diệt mục tiêu xa tới 260 km).

Hai bên hông phía sau tàu lắp tổ hợp súng tự động 6 nòng 30mm AK-630M với cơ số 12.600 viên đạn đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ tầm gần chống máy bay bay thấp của đối phương, súng có tầm bắn tối đa là 5 km và có tốc độ bắn cực cao, tới 5.000 phát/phút.

Phía đuôi tàu có bãi đỗ cho một trực thăng chống ngầm Ka-27PL.

Tùng Dương

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/anh-tong-thong-nga-putin-thi-sat-tau-ho-ve-sovershennyi-1184633.tpo