Tổng thống Nga Putin so sánh khác biệt giữa ông Biden và ông Trump

Ngay trước cuộc gặp ở Geneva, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc phỏng vấn và so sánh sự khác biệt giữa đương kim Tổng thống Mỹ Biden với người tiền nhiệm Trump.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News trước thời điểm diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay mối quan hệ Nga – Mỹ hiện ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo kế hoạch, ông Putin và ông Biden sẽ gặp mặt ở Geneva vào ngày 16/6 tới. Trước đó, ông Biden sẽ dành 5 ngày đầu ở Anh. Tại đây, ông Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7, họp bàn với Thủ tướng Anh Boris Johnson và diện kiến Nữ hoàng Elizabeth. Từ ngày 14/6, ông Biden sẽ tới Brussels, Bỉ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO và gặp gỡ với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Nga Putin so sánh sự khác biệt giữa ông Biden và ông Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Putin so sánh sự khác biệt giữa ông Biden và ông Trump. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi hiện có mối quan hệ song phương đã xấu đi tới mức thấp nhất trong những năm gần đây”, ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn hôm 11/6.

Tuy nhiên, ông Putin đã dành lời khen ngợi cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo nhà lãnh đạo Nga, ông Trump là “một người thông minh và xuất chúng”. Còn đối với ông Biden, ông Putin nhận định với sự nghiệp chính trị cả đời, ông Biden “hoàn toàn khác” so với ông Trump.

Khi được hỏi về việc ông Biden từng gọi nhà lãnh đạo Nga là “sát nhân” trong cuộc phỏng vấn hồi tháng Ba, ông Putin cho biết ông đã hàng chục lần nghe những lời cáo buộc như vậy và bản thân không hề bận tâm.

Trong tuần này, ông Biden đã bắt đầu chuyến công du châu Âu kéo dài 8 ngày và trước khi lên máy bay để thực hiện hành trình, ông Biden đã nhấn mạnh, “Mỹ không muốn xung đột với Nga”.

“Chúng tôi không muốn xung đột với Nga. Chúng tôi muốn có một mối quan hệ bền vững và có thể đoán định được, nhưng tôi muốn nói rõ rằng: Nước Mỹ sẽ phản ứng theo cách mạnh mẽ và đầy ý nghĩa, nếu như chính phủ Nga còn có những hành động gây hại”, Reuters dẫn lời ông Biden.

“Đây là chuyến công du đầu tiên của tôi trên cương vị Tổng thống Mỹ. Tôi sẽ tới hội nghị G7 và sau đó gặp Bộ trưởng NATO và gặp Tổng thống Putin để nói cho ông ấy biết điều mà tôi muốn ông ấy biết”, ông Biden nói thêm.

Liên quan tới câu hỏi về các cuộc tấn công mạng mà Mỹ cáo buộc Nga là thủ phạm, ông Putin đã phủ nhận, đồng thời kêu gọi ông Biden tiến tới ký kết một hiệp ước với Nga về an ninh mạng.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng đã phủ nhận thông tin mà tờ Washington Post đăng tải trong tuần này cho rằng, Nga sắp cung cấp cho Iran một vệ tinh hiện đại có khả năng theo dõi các mục tiêu quân sự tiềm tàng ở dọc khu vực Trung Đông.

“Đó chỉ là tin giả. Tôi không hề hay biết về chuyện này. Đó chỉ là tin nhảm nhí”, ông Putin nói.

Trước đây, Tổng thống Nga Putin từng nhận định ông Biden là người “giàu kinh nghiệm, cẩn trọng và cân nhắc” sau khi dành cả đời cho sự nghiệp chính trị. Do đó, ông Putin hy vọng những phẩm chất của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tạo ra điều tích cực cho cuộc gặp sắp tới. Song ông Putin cũng nhấn mạnh, “không trông chờ gì về việc đạt được bước đột phá trong quan hệ Nga – Mỹ”.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tong-thong-nga-putin-so-sanh-khac-biet-giua-ong-biden-va-ong-trump-287148.html