Tổng thống Nga Putin 'khoe' siêu limousine Aurus tại G20

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ mang siêu xe hạng sang limousine Aurus mới của mình tới Buenos Aires, Argentina mà còn giowis thiệu mẫu xe này tới các nguyên thủ quốc gia khác..

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mang mẫu siêu limousine Aurus mới của mình với Buenos Aires, Argentina. Đây là một cơ hội bán hàng của người Nga dành cho những chính khách và lãnh đạo nước ngoài, họ có thể ngắm và trải nghiệm siêu sedan này trước khi nghĩ đến việc có nên trang bị hay không.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mang mẫu siêu limousine Aurus mới của mình với Buenos Aires, Argentina. Đây là một cơ hội bán hàng của người Nga dành cho những chính khách và lãnh đạo nước ngoài, họ có thể ngắm và trải nghiệm siêu sedan này trước khi nghĩ đến việc có nên trang bị hay không.

Dòng xe siêu sang limousine Aurus xuất hiện trước công chúng đầu năm nay trong lễ nhậm chức của Tổng Thống Putin. Thương hiệu này được cho là dòng sản phẩm xe hơi sang trọng của Nga có thể đáp ứng được những khách hàng khó tính nhất.

Thương hiệu ôtô Aurus được ghép từ 2 từ khác nhau. Trong đó, "Au" được viết tắt từ "Aurum", có nghĩa là "vàng" trong tiếng Latin. Chữ "Rus" còn lại viết tắt từ "Russian" là nước Nga. Thương hiệu này được phát triển từ năm 2012 như một phần trong dự án Kortezh (có nghĩa là đoàn xe). Xe sang Aurus Senat Limousine dùng để chở Tổng thống Nga.

Bên ngoài, chiếc limousine mới của Tổng thống Nga sở hữu thiết kế khá giống với Rolls-Royce, đặc biệt là phần đầu xe. Chiếc limousine này được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, kéo dài từ nắp capô xuống hết cản trước, và đi kèm những thanh dọc mạ crôm như xe Rolls-Royce. Trên lưới tản nhiệt hình chữ nhật này còn có logo Aurus.

Điều khiến nhiều người chú ý ở Aurus Senat là không gian nội thất sang trọng và thanh lịch bên trong. Nhiều khả năng nội thất của chiếc limousine dành cho ông Putin cũng có thiết kế tương tự. những vật liệu bên trong xe chất lượng cao cùng các chi tiết ốp gỗ đắt giá, phím bấm/núm xoay bằng kim loại và màn hình bằng kính của hệ thống đa phương tiện.

"Trái tim" của chiếc xe limousine Nga siêu sang này là động cơ xăng V8, dung tích 4,4 lít do Viện nghiên cứu quốc gia NAMI của Nga và Porsche Engineering phát triển với công suất tối đa 600 khoảng mã lực. Dự kiến, những chiếc xe Aurus sẽ được bán ra thị trường vào năm 2019.

TT Putin đặc biệt quan tâm tới thương hiệu xe hơi mới và những thành tựu về kĩ thuật mới của Nga, ông thường xuyên trình diễn cho các quan chức nước ngoài đến thăm Nga. Vào tháng 10 vừa qua, ông đã đích thân lái chiếc xe cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi trong trường đua Công thức 1 ở Sochi.

Ông cũng đã trình diễn các tính năng đặc biệt bên trong chiếc limousine bọc thép như hệ thống liên lạc hay khoang khí kín cho Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan khi ông ở Moscow.

Video: Tổng thống Nga Putin "khoe" siêu limousine Aurus.

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/tong-thong-nga-putin-khoe-sieu-limousine-aurus-tai-g20-1153578.html