Tổng thống Nga Putin cảnh báo Thụy Điển và Phần Lan nếu nộp đơn gia nhập NATO

Nga tiếp tục đưa ra phản ứng liên quan tới vấn đề Phần Lan, Thụy Điển nộp đơn gia nhập NATO. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc 2 nước Bắc Âu gia nhập NATO không phải là mối đe dọa đối với Nga, song Moscow sẽ đáp trả nếu liên minh quân sự này triển khai vũ khí trên lãnh thổ của 2 nước.

Cảnh báo được tổng thống Nga Putin đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể vào ngày hôm qua 16/5.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: “Việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Tuy nhiên, Nga chắc chắn sẽ phản ứng nếu có bất cứ hoạt động mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự nào trên lãnh thổ hai nước này. Phản ứng ở mức độ nào sẽ phụ thuộc vào mối đe dọa họ tạo ra với Nga".

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ đánh giá sát sao mọi tác động, phân tích tất cả các hậu quả có thể xảy ra từ việc NATO kết nạp 2 thành viên mới, để đảm bảo an ninh của chính mình. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cũng đưa ra cảnh báo rằng, quyết định của Phần Lan và Thụy Điển là sai lầm nghiêm trọng và việc gia nhập NATO sẽ không giúp cải thiện tình hình an ninh của hai nước này.

Dự kiến Thụy Điển và Phần Lan sẽ đệ đơn gia nhập NATO vào cuối tuần này. Thời gian để NATO xem xét, phê duyệt đơn sẽ kéo dài trong khoảng từ 4 - 12 tháng.

Thực hiện : Kim Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tong-thong-nga-putin-canh-bao-thuy-dien-va-phan-lan-neu-nop-don-gia-nhap-nato