Tổng thống Nga phê duyệt Khái niệm chính sách đối ngoại mới

Hôm nay (1/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh phê duyệt Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga. Tài liệu dài 42 trang đưa ra những thay đổi đối với quan điểm của Nga về thế giới - đặc biệt là mối quan hệ ngày càng đối đầu với phương Tây.

Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, Khái niệm chính sách đối ngoại mới cần được điều chỉnh trước những thực tế địa chính trị đang thay đổi hiện nay.

Khái niệm mới về chính sách đối ngoại của Nga, được coi là cuốn “sổ tay” thực tế dành cho các nhà ngoại giao Nga, chỉ ra Mỹ là mối lo ngại đối với sự ổn định quốc tế và là động lực của “đường lối chống Nga”, song nhấn mạnh Moscow tìm kiếm “sự chung sống hòa bình” và “sự cân bằng lợi ích” với Washington. Lần gần đây nhất Nga sửa đổi Khái niệm chính sách đối ngoại là vào năm 2016.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tong-thong-nga-phe-duyet-khai-niem-chinh-sach-doi-ngoai-moi