Tổng thống Nga nâng tầm quan hệ với Ai Cập lên mức cao nhất

Ngày 15/10, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày đã ra chỉ thị về việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và đối tác toàn diện ở mức cao nhất giữa Nga và Ai Cập. Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Bộ Ngoại giao Nga. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, sắc lệnh được Tổng thống Putin ký ban hành bao gồm những chỉ thị liên quan đến nội dung nêu trên được đăng trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. (Nguồn: Sputnik)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi bắt đầu thực hiện chuyến thăm Nga trong thời gian 3 ngày.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, Tổng thống Sisi sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Putin ở thành phố Sochi bên bờ biển Đen.Hai nhà lãnh đạo dự kiến tập trung thảo luận về những biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.Báo điện tử Ahram của Ai Cập đưa tin, ông Sisi cũng sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và các quan chức cấp cao khác nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.Dự kiến, Tổng thống Ai Cập sẽ có bài phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga).Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết vào tối 16/10, ông Putin sẽ tổ chức cuộc gặp không chính thức với người đồng cấp Ai Cập ở Sochi, và ngày 17/10 sẽ diễn ra cuộc đàm phán chính thức giữa hai nguyên thủ quốc gia Nga và Ai Cập.Theo truyền thông Ai Cập, hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ là nội dung ưu tiên hàng đầu trong một loạt vấn đề dự kiến được đưa ra thảo luận tại cuộc hội đàm giữa ông Sisi với người đồng cấp nước chủ nhà Putin ở Sochi.Hai bên cũng sẽ thảo luận việc nâng kim ngạch thương mại song phương, tăng cường đầu tư và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giao thông vận tải. Cuộc hội đàm thượng đỉnh này dự kiến cũng sẽ đề cập tới việc hợp tác đầu tư, đặc biệt tại khu kinh tế Kênh đào Suez.

Theo TRƯƠNG ANH TUẤN (TTXVN/VIETNAM+)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/quoc-te/201810/tong-thong-nga-nang-tam-quan-he-voi-ai-cap-len-muc-cao-nhat-2404689/