Tổng thống Nga muốn tránh tình trạng lãnh đạo nắm quyền trọn đời

Theo TASS, tại cuộc gặp với các cựu chiến binh ở thành phố St. Petersburg ngày 18-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, cơ chế lãnh đạo trọn đời không thể giải quyết vấn đề chuyển giao quyền lực và bảo đảm ổn định quốc gia.

Ông cho rằng, “sẽ rất đáng báo động nếu chúng ta quay về tình trạng thường gặp giữa thập niên 1980, khi các lãnh đạo nắm quyền tới lúc qua đời mà không tạo điều kiện chuyển giao quyền lực”. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Tôi nghĩ, chúng ta không nên áp dụng cơ chế thường gặp vào giai đoạn đó”. Tổng thống Putin đưa ra phát biểu trên sau khi một cựu chiến binh đề nghị ông “giải quyết những vấn đề liên quan tới hiến pháp” nhằm bảo đảm quyền lực Tổng thống Nga sẽ không bị giới hạn bởi nhiệm kỳ.

PHƯƠNG NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tong-thong-nga-muon-tranh-tinh-trang-lanh-dao-nam-quyen-tron-doi-608245