Tổng thống Nga ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Truyền thông quốc tế ngày 7/6 đồng loạt đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc luật hợp thức hóa việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Trước đó ít ngày, truyền thông Nga dẫn các nguồn tin cho biết Nga sẽ thông báo rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở trong những ngày tới. Phía Nga khẳng định, việc Mỹ rút khỏi hiệp ước là một sai lầm trong bối cảnh Mỹ và Nga đang chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ trong tháng này. Nga hi vọng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thảo luận về hiệp ước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau tháng này ở Geneva. Tuy nhiên, đáp lại đề nghị của Nga, chính quyền Mỹ nói rằng sẽ không tham gia lại Hiệp ước.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Hiệp ước Bầu trời Mở được ký năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 35 quốc gia thành viên thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau. Mỹ đã chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở vào ngày 22/11/2020, 6 tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ý định ngừng tham gia hiệp ước này. Nga và nhiều nước trên thế giới đã bày tỏ lấy làm tiếc về hành động này của Mỹ, cho rằng hành động sẽ làm ảnh hưởng xấu tới các nỗ lực kiểm soát vũ khí trong tương lai./.

Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters, Alrabia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-nga-ky-sac-luat-hop-thuc-hoa-viec-nga-rut-khoi-hiep-uoc-bau-troi-mo-864170.vov