Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 tuyên bố nước này sẵn sàng cải thiện trao đổi chiến lược với Trung Quốc và tăng cường điều phối mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện song phương.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga đưa ra tuyên bố trên trong buổi tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác thực chất với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác nhau và tăng cường sự phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Ông Putin cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhiều sự đồng thuận mới và quan trọng bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS – gồm Brazil, Nga, Ấn độ, Trung Quốc và Nam Phi) ở Nam Phi hồi tháng 7 vừa qua. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng các mối quan hệ Nga - Trung có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước cũng như toàn thế giới. Ông chủ Điện Kremlin cũng bày tỏ mong muốn sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Về phần mình, ông Dương Khiết Trì nêu rõ năm nay đánh dấu mốc quan trọng trong sự phát triển quan hệ Trung-Nga. Theo ông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã gặp nhau hai lần trong năm nay, qua đó hoạch định lộ trình đẩy mạnh hợp tác song phương. Ông nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, công tác điều phối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga vẫn duy trì động lực mạnh mẽ và trở thành điển hình quan hệ quốc tế kiểu mới với đặc trưng tôn trọng lẫn nhau, công bằng, công lý và hợp tác cùng thắng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, ông Dương Khiết Trì và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã đồng chủ trì vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga lần thứ 14 ở thủ đô Moskva sáng 15/8.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-nga-khang-dinh-san-sang-day-manh-quan-he-voi-trung-quoc-20180816172544295.htm