Tổng thống Nga khẳng định Mỹ muốn cải thiện quan hệ song phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/10 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lắng nghe ông và mong muốn cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Mỹ bất chấp tình hình chính trị nội bộ phức tạp tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một diễn đàn ở thành phố nghỉ dưỡng Sochi nằm bên bờ Biển Đen, Tổng thống Putin cho hay Tổng thống Mỹ mong muốn bình ổn mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Moskva và Washington, đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng ông Trump là người không lắng nghe ý kiến của người khác.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông đã có một cuộc đối thoại hoàn toàn bình thường và chuyên nghiệp với người đứng đầu Nhà Trắng và ông Trump đã cho thấy bản thân là người sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác.

Tuy nhiên, ông Putin cũng cho biết hai lãnh đạo Nga, Mỹ cũng bất đồng trong nhiều vấn đề song đây là chuyện bình thường trong các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các quốc gia.

Liên quan tới vụ mất tích của nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi ở Thổ Nhĩ Kỳ đang gây căng thẳng ngoại giao giữa Riyadh và nhiều nước khác, Tổng thống Nga bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc.

Tuy nhiên, ông cho rằng hiện chưa có đủ thông tin để Moskva đưa ra những quyết định liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa Moskva với Riyadh. Trong khi đó, trả lời về tình hình tại Syria, ông Putin nhấn mạnh việc thuyết phục Iran rút quân khỏi Syria không phụ thuộc vào Nga.

Thay vào đó, các chính phủ muốn Iran rời khỏi khu vực này nên có những đảm bảo rằng họ sẽ không tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.

Minh Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-nga-khang-dinh-my-muon-cai-thien-quan-he-song-phuong-20181018224008632.htm