Tổng thống Nga khẳng định dịch Covid-19 trong tầm kiểm soát

Ngày 18-4, trong lời chúc mừng gửi tới cộng đồng Thiên chúa giáo chính thống Nga nhân ngày lễ Phục sinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chính quyền Nga ở các cấp đang tiến hành mọi công việc một cách năng động, có tổ chức và có trách nhiệm để chống lại dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

NDĐT - Ngày 18-4, trong lời chúc mừng gửi tới cộng đồng Thiên chúa giáo chính thống Nga nhân ngày lễ Phục sinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chính quyền Nga ở các cấp đang tiến hành mọi công việc một cách năng động, có tổ chức và có trách nhiệm để chống lại dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh hoàn toàn trong tầm kiểm soát.

Ông Putin cho biết Nga đã phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm của các nước khác trong việc chống lại đại dịch Covid-19. Ông nói: "Chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm của các nước khác, phối hợp tích cực với các bạn bè và đồng nghiệp nước ngoài. Chúng tôi hiểu những gì đang xảy ra, chúng tôi thấy được những nguy cơ, chúng tôi biết rõ cần phải làm gì trong bầt kỳ tình huống nào, và chúng tôi làm những gì cần thiết".

Tổng thống Nga cho rằng tất cả các biện pháp hạn chế đang được chính quyền áp đặt là cần thiết trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Ông cũng khẳng định Nga có đầy đủ các nguồn lực và nguồn dự trữ để thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ cuộc sống và sức khỏe người dân, nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Ông nói: "Chúng tôi sử dụng các nguồn lực này một cách cẩn thận, chính xác, dựa trên tình hình thực tế, và trên hết nhằm giúp đỡ người dân, những gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn".

Trước đó, ông Putin đánh giá cao những nỗ lực của cả nước Nga trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và khẳng định đất nước đã tìm cách xử lý mối đe dọa từ dịch bệnh một cách chủ động. Mặc dù thừa nhận rằng số ca nhiễm hằng ngày vẫn tiếp tục gia tăng, ông cho rằng những tuần sắp tới sẽ giúp xác định tình hình diễn biến dịch ở nước Nga, nhấn mạnh tất cả những cơ chế chống dịch cần phải được thực hiện hiệu quả.

Trong những ngày qua, số lượng người nhiễm Covid-19 ở Nga đang gia tăng hằng ngày. Số liệu của Trung tâm phản ứng nhanh chống dịch Covid-19 của Nga công bố ngày 19-4 cho thấy chỉ trong vòng 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận thêm 6.060 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại 78 khu vực. Trong đó, thủ đô Moscow là nơi có số ca Covid-19 mới cao nhất với 3.570 người. Trong một ngày qua nước Nga cũng có thêm 48 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, tính đến nay, nước Nga đã phát hiện được 42.853 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 361 ca tử vong và 3.291 ca khỏi bệnh.

Trước đó, Trung tâm phản ứng nhanh chống Covid-19 của Nga cũng cho biết tại thủ đô Moscow, có tới 60% số người nhiễm virus SARS-CoV-2 không biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Theo báo cáo của trung tâm: "Trong những ngày qua, số ca bệnh gia tăng hằng ngày ở Moscow đã lên tới hơn 2.500 người. Tuy nhiên, đà gia tăng này chủ yếu liên quan tới việc số lượng xét nghiệm thực hiện hằng ngày tăng và cho thấy chất lượng xét nghiệm đã cải thiện. Trong khi đó, nếu ở thời điểm một tuần trước số người nhiễm virus ở Moscow không biểu hiện triệu chứng bệnh chỉ ở mức 40%, thì đến hôm nay con số này đã lên tới 60%. Mục tiêu chính của chúng tôi là cách ly những người này nhằm giảm thiểu sự lây nhiễm".

Tại Moscow, mẫu xét nghiệm của các bệnh nhân xét nghiệm dương tính với Covid-19 lần đầu tiên, sẽ được gửi đi xét nghiệm lần 2. Trung tâm cho biết: "Nếu trước đây tỷ lệ xác nhận dương tính chỉ đạt gần 40% sau lần xét nghiệm thứ hai, thì giờ đây con số này đã lên tới 77%".

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44144602-tong-thong-nga-khang-dinh-dich-covid-19-trong-tam-kiem-soat.html