Tổng thống Nga kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 28/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi người dân nước này tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhằm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 1, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 là "rất cần thiết" nếu "người dân muốn cảm thấy tự tin, không muốn mắc bệnh và gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng sau khi mắc bệnh". Ông cũng cho biết Nga sẽ có thể dỡ bỏ các biện pháp hạn chế hiện vẫn áp dụng để phòng chống dịch khi có khoảng 70% người trưởng thành Nga được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Mục tiêu này có thể đạt được vào cuối mùa Hè tới.

Trước đó, ngày 23/3, Tổng thống Putin đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Điện Kremlin không nói rõ loại vaccine mà Tổng thống Nga được chủng ngừa, song khẳng định vaccine này nằm trong 3 loại vaccine do Nga phát triển gồm Sputnik V, EpiVacCorona và CoviVac. Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Putin cho biết ông đã gặp tác dụng phụ nhẹ là đau cơ sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên song không bị sốt.

Trong cuộc họp theo hình thức hội nghị truyền hình bàn về vấn đề tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ngày 22/3, Tổng thống Putin cho biết 6,3 triệu người Nga đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong số này 4,3 triệu người đã được tiêm đủ liều. Con số này đạt khoảng 6% so với kế hoạch được chính quyền công bố trước đó là tiêm chủng cho 60% số người trưởng thành của cả nước. Nhà chức trách Nga dự định đạt được miễn dịch cộng đồng ở nước này vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay.

* Tại Ấn Độ, nhà chức trách bang Maharashtra ở miền Tây ngày 28/3 đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm nhằm ứng phó với sự gia tăng số ca mắc COVID-19 khi thủ đô tài chính Mumbai ghi nhận 6.123 ca mắc mới, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.

Phát biểu trước báo giới, Thị trưởng thành phố Mumbai Kishor Pednekar cho biết tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 ghi nhận tại các tòa nhà dân cư cao tầng cao hơn so với các khu ổ chuột. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, lệnh giới nghiêm cần được áp đặt, trừ những dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động vào ban đêm. Các khách sạn, quán rượu và trung tâm mua sắm phải tuân thủ các quy định giới nghiêm ban đêm. Các khu dân cư có từ 5 trường hợp mắc COVID-19 trở lên tại Mumbai phải thực hiện phong tỏa.

Ngày 28/3 Ấn Độ công bố thêm 62.714 ca mắc trong 24 giờ qua, là số ca mắc theo ngày cao nhất kể từ giữa tháng 10/2020. Số ca tử vong tăng thêm 312 ca - mức cao nhất kể từ Giáng sinh. Đến nay, quốc gia Nam Á này có tổng cộng 11.971.624 ca mắc với 161.552 ca không qua khỏi.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-nga-keu-goi-nguoi-dan-tiem-vaccine-ngua-covid19-20210328203439795.htm