Tổng thống Nga điện đàm với người đồng cấp Iran về tình hình Syria

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được của tiến trình hòa đàm Astana để đối phó với khủng bố ở Syria.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga V. Putin ngày 29/2 về tình hình Syria.

Ngày 29/2, cuộc điện đàm của Tổng thống Nga V. Putin và người đồng cấp Iran Hasan Rouhani đã diễn ra theo sáng kiến của phía Iran.

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga V. Putin chia buồn với Tổng thống Iran Hasan Rouhani về các trường hợp công dân nước này thiệt mạng do dịch Covid-19 bùng phát và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Iran trong việc chống lại sự lây lan dịch bệnh.

Đề cập một số chủ đề trong chương trình nghị sự song phương, Tổng thống Nga và Iran đã thảo luận về tình hình phức tạp xung quanh việc thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thỏa thuận này là yếu tố có ý nghĩa đảm bảo an ninh quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo cũng xem xét thực chất tình hình ở Syria trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở khu vực giảm leo thang Idlib. Tổng thống Nga V. Putin và Tổng thống Iran Hasan Rouhani nhất trí về sự cần thiết thực hiện đầy đủ những thỏa thuận đã đạt được trong định dạng Astana, trước hết là đấu tranh chống những kẻ khủng bố, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Trước đó, ngày 28/2, Tổng thống Nga V. Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan cũng đã điện đàm và dự kiến sẽ có cuộc gặp vào tuần tới ở Moscow để tìm giải pháp tháo gỡ những căng thẳng hiện nay ở tỉnh Idlib, Syria.

(theo Anh Tú/VOV-Moscow)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-nga-dien-dam-voi-nguoi-dong-cap-iran-ve-tinh-hinh-syria-110581.html