Tổng thống Nga đã 'bị ép' ký lệnh ngừng bắn tại Donbass?

Tổng thống Poroshenko khoe đã ép thành công ông Putin ký lệnh ngừng bắn ở Donbass.

Ngày 1/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong một chuyến đi tới vùng khu vực Đông Nam Ukraine đã nói về hiệu lực của đợt ngừng bắn mới và cách lệnh này được thực hiện.

"Khi tiến hành đàm phán với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chúng tôi đã lưu ý với ông Putin và "ép" được ông ấy ký vào bản tuyên bố ngừng bắn, bắt đầu từ ngày 30/3/2018" - Tổng thống Poroshenko cho biết.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

"Hãy để cho nước Nga biết rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc xâm lược" - ông Poroshenko cho biết.

Tổng thống Ukraine nói rằng, ông biết chắc chắn có hơn 35.000 binh sĩ Nga ở miền đông Ukraine, 700 tàu chiến trên biển, ngoài ra còn xe bọc thép, pháo binh và hệ thống tên lửa phóng từ Nga.

Ông cũng lưu ý rằng, lính đánh thuê chiến đấu chống lại Kiev đang được đào tạo tại các khu vực Crimea, Rostov và Belgorod.

Bình luận về phát ngôn này của ông Poroshenko, Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cho rằng: “Ông Poroshenko không phải thảo luận việc đưa Lực lượng gìn giữ hòa bình vào Donbass với Thủ tướng Đức Merkel hay ông Volker – Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine, mà là phải thảo luận với đại diện của nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk.

Thiếu sự đồng ý của họ thì tại Donbass sẽ không có bất kỳ một lính gìn giữ hòa bình nào. Cả bà Merkel lẫn ông Volker đều không thể giúp gì được trong chuyện này".

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tong-thong-nga-da-bi-ep-ky-lenh-ngung-ban-tai-donbass-3355645/