Tổng thống Nga cam kết tăng gấp đôi số chiến hạm mang tên lửa Kalibr

Nhà lãnh đạo Nga hứa sẽ tăng sức mạnh của hạm đội tàu chiến hải quân nước này lên gấp bội so với hiện nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đến năm 2023, sức mạnh của Hải quân Nga sẽ gia tăng đáng kể, điều này có thể đạt được bằng cách tăng số lượng tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Theo cam kết của nhà lãnh đạo nước Nga thì cho đến năm 2023, số lượng chiến hạm mang tên lửa Kalibr dự kiến sẽ tăng gấp đôi, điều này hoàn toàn khả thi nhờ hoàn thành các nhiệm vụ của chương trình vũ khí cấp nhà nước.

Ông Putin cũng đề cập đến khả năng của tên lửa Kalibr, nó có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.500 km (bản đối đất) hoặc 600 km (phiên bản chống hạm), vận tốc tối đa của tên lửa lên đến Mach 2,9.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ bệ phóng UKSK. Ảnh: TASS.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ bệ phóng UKSK. Ảnh: TASS.

Hiện tại truyền thông Nga chưa được báo cáo về chính xác tàu chiến nào đã nằm trong kế hoạch triển khai tên lửa hành trình Kalibr, dự kiến đây sẽ là các khu trục hạm hoặc khinh hạm có lượng giãn nước từ 4.000 tấn trở lên.

Tuy nhiên đáng chú ý là Kalibr tỏ ra xuất sắc trong điều kiện chiến đấu thực sự, đặc biệt với những tên lửa này, nhiều cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào các vị trí của phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS tự xưng tại Syria.

Tên lửa hành trình Kalibr có thể triển khai từ đa dạng các nền tảng mang phóng bao gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, được bắn đi từ ống phóng thẳng đứng UKSK hoặc bệ phóng nghiêng, ngoài ra nó còn triển khai được từ container ngụy trang.

Ngoài tên lửa Kalibr, Hải quân Nga được cho là còn có tham vọng sớm tích hợp tên lửa siêu thanh Zircon lên những chiến hạm cũ, nếu vậy dễ dẫn đến nguy cơ có sự "dẫm chân lẫn nhau" giữa hai kế hoạch phát triển.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tong-thong-nga-cam-ket-tang-gap-doi-so-chien-ham-mang-ten-lua-kalibr/20191204040017473