Tổng thống Nga bình luận gì về ý tưởng liên minh quân sự Nga-Trung Quốc?

Ngày 22/10, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, hiện không cần thiết lập liên minh quân sự Nga-Trung, song ý tưởng về mối quan hệ này trong tương lai là không thể bị loại trừ.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng ý tưởng về thiết lập liên minh quân sự Nga-Trung Quốc là không thể bị loại trừ. (Nguồn: AP)

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng ý tưởng về thiết lập liên minh quân sự Nga-Trung Quốc là không thể bị loại trừ. (Nguồn: AP)

Tại một cuộc thảo luận trực tuyến với các chuyên gia chính sách đối ngoại quốc tế, khi được hỏi về khả năng thiết lập liên minh quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh, Tổng thống Putin trả lời: "Về mặt lý thuyết, hoàn toàn có thể hình dung được mối quan hệ đó".

Theo Tổng thống Putin, Nga và Trung Quốc đã tuyên bố "quan hệ đối tác chiến lược", song đến nay vẫn từ chối tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào về khả năng thiết lập một liên minh quân sự giữa 2 nước.

Ông Putin cũng lưu ý, Nga đã và đang chia sẻ các công nghệ quân sự có mức độ nhạy cảm cao cho Trung Quốc, qua đó giúp nâng cao đáng kể năng lực quốc phòng của quốc gia châu Á, song không tiết lộ thêm thông tin liên quan đến lĩnh vực này.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-nga-binh-luan-gi-ve-y-tuong-lien-minh-quan-su-nga-trung-quoc-127003.html