Tổng thống Nga-Belarus điện đàm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai đồng minh

Theo Điện Kremlin, hai bên tin tưởng rằng căng thẳng sẽ sớm được giải quyết trên tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Ngày 7/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc điện đàm, thảo luận vụ việc Belarus bắt giữ 33 công dân Nga hồi tuần trước.

Theo Điện Kremlin, hai bên tin tưởng rằng căng thẳng sẽ sớm được giải quyết trên tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. (Ảnh: TASS)

Belarus đã bắt giữ 33 công dân Nga, với cáo buộc có âm mưu gây bất ổn an ninh đất nước trước thềm bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, phía Nga phủ nhận cào buộc này, đồng thời cho rằng đây là những nhân viên của một nhà thầu quân sự tư nhân, buộc phải ở lại Belarus vì lỡ chuyến bay.

Theo văn phòng báo chí của Tổng thống Belarus, lãnh đạo hai bên nhất trí tìm hiểu nguyên nhân tại sao những công dân Nga bị bắt giữ, xác định người phải chịu trách nhiệm. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ “anh em” giữa hai quốc gia đồng minh truyền thống này.

Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Belarus vào ngày 9/8, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và tự do tại Belarus./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-ngabelarus-dien-dam-ha-nhiet-cang-thang-giua-hai-dong-minh-1080308.vov