Tổng thống Nga bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria

Ngày 11-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh cho binh lính Nga rút quân khỏi Syria khi ông đến thăm căn cứ không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia (Syria).

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại căn cứ không quân Hmeymim (Syria) ngày 11-12. Ảnh: Sputnik

Ông Putin yêu cầu quân đội Nga rút khỏi Syria sau hơn 2 năm tiến hành chiến dịch chống khủng bố trên không tại nước này. Theo tổng thống Nga, các đơn vị trong Lực lượng không quân Nga tại Syria đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Nga Putin cũng nhấn mạnh rằng hai căn cứ không quân Tartus và Hmeymin có thể tiếp tục hoạt động nếu tình trạng khủng bố tại Syria gia tăng. Bên cạnh đó, ông Putin khẳng định với sự hỗ trợ từ hoạt động quân sự của Nga, Syria đã duy trì được một nhà nước độc lập và chủ quyền, đồng thời tạo điều kiện cho tiến trình hòa giải chính trị dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc.

Mệnh lệnh rút quân của tổng thống Putin được đưa ra một tuần sau tuyên bố đã tiêu diệt hoàn toàn các phiến quân IS dọc hai bên bờ sông Euphrates tại Syria. Nhận định về chiến dịch chống khủng bố ở Syria, Tướng Sergei Rudskoi, Cục trưởng tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết hiện các phiến quân khủng bố đã bị tiêu diệt, quân đội Nga sẽ nỗ lực tái lập hòa bình tại Syria và giám sát việc thực hiện nghị quyết hòa giải Syria của các bên liên quan.

Thu Minh (Theo Sputnik)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tong-thong-nga-bat-ngo-tuyen-bo-rut-quan-khoi-syria/