Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma từ chức

Ngày 14-2, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã buộc phải tuyên bố từ chức trước sức ép của đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi (ANC) mà ông là thành viên, chấm dứt chín năm giữ cương vị tổng thống với nhiều vụ bê bối.

Trong bài diễn văn từ chức kéo dài 30 phút gửi tới toàn thể đất nước, vị Tổng thống 75 tuổi của Nam Phi tuyên bố ông không đồng ý với cách thức AND buộc ông từ chức sớm sau khi ông Cyril Ramaphosa trở thành chủ tịch đảng hồi tháng 12-2017. Tuy nhiên, ông vẫn tuân thủ các yêu cầu của đảng.

Ông Zuma nói: “Bởi vậy, tôi đã đưa ra quyết định sẽ rời bỏ chức vụ Tổng thống nước cộng hòa Nam Phi và quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Mặc dù tôi không đồng ý với quyết định của lãnh đạo đảng của mình, nhưng tôi vẫn luôn là một đảng viên có kỷ luật của ANC”.

Quyết định từ chức được ông Zuma đưa ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát vây ráp căn nhà sang trọng của gia đình tỷ phú Gupta, một đồng minh của tổng thống. Trong suốt những năm qua, đã nhiều lần ông này cùng với ông Zuma và các đồng minh hứng chịu nhiều cáo buộc về tham nhũng. Tuy nhiên, ông Zuma và gia tộc Gupta luôn bác bỏ những cáo buộc này.

Hồi tháng 12-2017, ANC đã bầu Phó chủ tịch Đảng Cyril Ramaphosa lên vị trí lãnh đạo cao nhất của đảng và ra lệnh cho ông Zuma từ chức vào ngày 12-2. Ngày 14-2, khi ông Zuma không đáp ứng yêu cầu của AND, đảng này đã tuyên bố sẽ ủng hộ phe đối lập trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở quốc hội để buộc ông ra đi.

ANC ra tuyên bố hoan nghênh quyết định từ chức của ông Zuma. Phó Tổng thư ký đảng này, ông Jessie Duarte nói: “Quyết định này sẽ mang lại cho người dân Nam Phi sự ổn định trong thời điểm các thách thức kinh tế - xã hội của đất nước đòi hỏi phải có phản ứng nhanh chóng và kiên quyết”.

Sau khi ông Zuma từ chức, dự kiến ngày 16-2, Chủ tịch ANC Ramaphosa sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nam Phi. Ông Cyril Ramaphosa, năm nay 65 tuổi, là nhà thương thuyết hàng đầu của ANC với chính quyền Apartheid, từ đó dẫn đến sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Ông cũng được coi là một nhân vật hòa giải, người sẽ giúp hàn gắn những rạn nứt ngày càng lan rộng trong thời gian ông Zuma cầm quyền.

N.ĐTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/35583702-tong-thong-nam-phi-jacob-zuma-tu-chuc.html