Tổng thống Myanmar Win Myint thăm chùa Bái Đính

Chiều ngày 12/5, Tổng thống Myanmar Win Myint cùng phu nhân và đoàn công tác đã đến thăm chùa Bái Đính Ninh Bình. Đón tiếp Tổng thống Myanmar và đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì chùa Bái Đính; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Tổng thống Myanmar Win Myint và đoàn thăm chùa Bái Đính.

Tại Điện Tam thế, Tổng thống Myanmar Win Myint đã dâng hương và gióng 9 hồi chuông cầu nguyện cho thế giới hòa bình; 2 nước Việt Nam, Myanmar được quốc thái dân an và ngày càng tăng tình hữu nghị, đoàn kết.

Sau đó, đoàn đã đến chiêm ngưỡng Ngọc Xá Lợi tại Bảo tháp trong khuôn viên chùa Bái Đính...

Tổng thống Myanmar và phu nhân dâng hương tại Điện Tam thế.

Tổng thống Myanmar gióng chuông cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Tổng thống Myanmar Win Myint và phu nhân cùng đoàn công tác đã bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm chùa Bái Đính, một trong những ngôi chùa lớn của Việt Nam và khen ngợi đây là ngôi chùa đẹp, linh thiêng, xứng đáng với những gì thế giới ca ngợi, suy tôn. Nhân dịp này Tổng thống Myanmar Win Myint đã tặng quà lưu niệm cho tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính.

Tổng thống Myanmar tặng quà cho chùa Bái Đính.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được đón tiếp Tổng thống Myanmar Win Myint, phu nhân và đoàn công tác đến thăm Ninh Bình, chùa Bái Đính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu với Tổng thống Myanmar Win Myint và đoàn những đặc điểm khái quát về kinh tế, văn hóa, xã hội của Ninh Bình. Trong đó nhấn mạnh, Ninh Bình là nơi hội tụ nhiều danh thắng với cảnh quan thiên nhiên phong phú.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu với Tổng thống Myanmar về tình hình, đặc điểm tỉnh Ninh Bình.

Những năm gần đây, Ninh Bình quan tâm đầu tư phát triển ngành du lịch, những khu du lịch trọng điểm như: khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, Tam Cốc-Bích Động, Cố đô Hoa Lư... đã và đang là điểm đến của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới được đón tiếp Tổng thống Myanmar và phu nhân cùng đoàn công tác có dịp quay trở lại thăm Ninh Bình.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh đã tặng Tổng thống Myanmar Win Myint món quà là đồng tiền Thái Bình hưng bảo, là biểu tượng đồng tiền đầu tiên của Việt Nam do vua Đinh Tiên Hoàng xác lập năm 970.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tặng Tổng thống Myanmar đồng tiền Thái Bình hưng bảo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn.

Tin, ảnh: Đức Lam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/tong-thong-myanmar-win-myint-tham-chua-bai-iinh-20190512065247339p12c16.htm