Tổng thống Mỹ vừa 'hứa hẹn' sẽ 'chăm sóc' Triều Tiên

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông sẽ thất vọng nếu điều gì đó 'đã xảy ra' ở Triều Tiên và Washington đang giám sát chặt chẽ quốc gia này.

Tổng thống Mỹ nói rằng Washington đang giám sát chặt chẽ Triều Tiên. (Nguồn: TBS)

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi hôm 13/12, Triều Tiên lần thứ 2 tiến hành vụ thử động cơ (tên lửa) trong chưa đầy một tuần tại cơ sở phóng vệ tinh Sohae của nước này.

Trao đổi với báo giới tại buổi tiếp các thống đốc bang ở Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: “Tôi sẽ thất vọng nếu có một số việc ở thế đã rồi, và nếu họ làm vậy thì chúng tôi sẽ ‘chăm sóc’ họ… Chúng tôi đang giám sát họ rất chặt chẽ”.

Căng thẳng giữa hai nước đã leo thang ngay trước thời hạn chót vào cuối năm do Triều Tiên đặt ra, sau khi Bình Nhưỡng ngụ ý đang nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi đã biết tuyên bố về các vụ thử. Tôi cho rằng Triều Tiên có khả năng sẽ thực hiện nếu họ không thấy thỏa mãn". Tuy nhiên, ông không cung cấp thông tin về vụ thử loại gì có khả năng diễn ra.

Ông còn nhấn mạnh: "Cho đến nay, tôi đã theo dõi tình hình Bán đảo Triều Tiên được khoảng 25 năm. Do đó, tôi quen với các chiến thuật và tuyên bố khoa trương của họ. Tôi cho rằng chúng ta cần xem xét nghiêm túc và ngồi xuống thảo luận về một giải pháp chính trị để phi hạt nhân hóa bán đảo này".

Liên quan đến đề xuất của Nga và Trung Quốc rằng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên dỡ bỏ một lệnh cấm xuất khẩu tượng, hải sản và hàng dệt may của Triều Tiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố không nên xem xét “sớm giảm các biện pháp trừng phạt” bởi Bình Nhưỡng “đang đe dọa tiến hành một hành vi leo thang khiêu khích, từ chối gặp gỡ để thảo luận về phi hạt nhân hóa”.

QT

(theo Yonhap, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-vua-hua-hen-se-cham-soc-trieu-tien-106280.html