Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Canada lần đầu tiên gặp nhau

Văn phòng Chính phủ Canada hôm qua (20/2) cho biết, Thủ tướng nước này – ông Justin Trudeau sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 23/2 tới.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Trudeau bắt tay ông Biden khi vẫn là Phó Tổng thống Mỹ năm 2016 tại Ottawwa. Ảnh: The Canadian Press.

Thủ tướng Trudeau bắt tay ông Biden khi vẫn là Phó Tổng thống Mỹ năm 2016 tại Ottawwa. Ảnh: The Canadian Press.

Trước đó một ngày, Nhà Trắng cũng xác nhận thông tin này. Theo nguồn tin Nhà Trắng, cuộc gặp lần này sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi quan điểm về các vấn đề chung cùng quan tâm như cách thức ứng phó đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và các mối quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Ngay khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Canada là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên điện đàm với tân Tổng thống Mỹ./.

Hồng Nhung/VOV1 (Biên dịch) Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-va-thu-tuong-canada-lan-dau-tien-gap-nhau-838400.vov