Tổng thống Mỹ và Pháp điện đàm trước Hội nghị thượng đỉnh về Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bàn về tình hình Syria, đồng thời hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về Hội nghị thượng đỉnh về xung đột ở Syria, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) và người đồng cấp phía Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên trái) và người đồng cấp phía Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo thông cáo từ Điện Elysee, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã “trình bày các vấn đề của cuộc họp sắp diễn ra, là nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững tại khu vực Idlib của Syria, đồng thời tăng cường các cuộc thảo luận chính trị để giải quyết tình trạng xung đột tại Syria”, và nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thông cáo cho biết, “Mỹ và Pháp cùng chia sẻ các mục tiêu về an ninh, nhân đạo và chính trị tại Syria”.

Bên cạnh đó, theo thông cáo từ Điện Elysee, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về quyết định gần đây của Washington về việc rút khỏi Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF Treaty). Trong cuộc điện đàm, cả hai tổng thống Pháp và Mỹ đã thống nhất sẽ tổ chức thảo luận ba bên với phía Nga về vấn đề này.

Lãnh đạo bốn nước Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh về vấn đề xung đột tại Syria, dự kiến diễn ra ngày 27-10 tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, để tìm ra phương hướng nhằm bảo đảm một lệnh ngừng bắn lâu dài và tránh một cuộc “khủng hoảng nhân đạo” tại khu vực Idlib của Syria.

NGUYÊN MINH

TheoXinhua

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38043602-tong-thong-my-va-phap-dien-dam-truoc-hoi-nghi-thuong-dinh-ve-syria.html