Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên sẽ đi xe gì đến Hội nghị thượng đỉnh?

Rất có thể cuộc gặp gỡ tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ sử dụng ''quái thú'' The Beast 2.0, còn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ mang 'pháo đài di động' Mercedes-Maybach S600.

Trong hai ngày 27 và 28/2/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 ở Hà Nội.

Theo nhiều nguồn tin, rất có thể Tổng thổng Mỹ Donald Trump sẽ mang chiếc “Quái thú” The Beast 2.0 để làm phương tiện di chuyển trong 2 ngày diễn ra Hội nghị thay vì chiếc The Beast cũ (Cadillac One) từ đời Tổng thống Obama.

Được biết, “Quái thú” The Beast 2.0 mới của Tổng thống Trump sẽ có trọng lượng khoảng 7 tấn, lớp vỏ thân xe dày ít nhất 8 inch được cấu thành từ thép, nhôm và gốm sứ, cửa sổ và cửa ra vào dày 5 inch và nặng như cửa máy bay Boeing 757.

"Quái thú" này còn chống được các cuộc tấn công sinh-hóa học, trang bị hệ thống hỗ trợ tầm nhìn ban đêm. Đặc biệt nếu bị truy đuối, xe còn có thể phóng hơi cay hoặc khói mù.

Bình xăng được bọc bởi một loại bọt đặc biệt có khả năng vô hiệu mọi loại chất nổ. Các vật dụng cần thiết như súng shotgun, bình chữa cháy được trang bị đầy đủ. Trong xe có tủ lạnh chứa máu dự phòng trùng với nhóm máu của tổng thống, phòng trường hợp cần truyền máu khẩn cấp.

Lô xe The Beast mới của Tổng thống Trump được Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ chi 16,5 triệu USD để đặt hàng General Motors sản xuất.

Về phía nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, rất có thể ông sẽ sử dụng chiếc Mercedes-Maybach S600 limousine chống đạn thế hệ mới. Đây là chiếc mà ông đã sử dụng trong một chuyến thăm đoàn nghệ thuật DPRK Friendship Art Delegation.

Không thua kém gì so với chiếc “Quái thú” của Tổng thống Donald Trump, “pháo đài bất khả xâm phạm” của ông Kim Jong Un được trang bị khả năng chống đạn VR9 và khả năng chống bom theo tiêu chuẩn Directive ERV 2010.

Với khả năng này, Mercedes-Maybach S600 limousine chống đạn hoàn toàn "vô tư" trước các loại vũ khí như súng máy M60, súng trường M14 & FAL FN và bom nổ.

Nội thất bên trong khu vực hành khách bố trí 4 chiếc ghế sang trọng, trong đó có 2 chiếc ghế chính dành cho chủ nhân chiếc xe và vị khách ngồi; và 2 chiếc ghế gập phụ.

Khoang hành khách và buồng lái được trang bị cách âm, giúp cho các cuộc họp nhanh ngay trên xe của các nhân vật VIP không bị lọt ra ngoài. Các chiếc ghế sang trọng còn tích hợp tính năng sưởi ấm, mát-xa, gập tùy chỉnh từ 19 đến 43,5 độ.

Trần xe được trang bị các thiết bị cho chủ nhân có thể nắm bắt được các thông tin như nhiệt độ bên ngoài, tốc độ của xe và thời gian.

Ngoài ra, Mercedes-Maybach S600 limousine chống đạn còn được trang bị những thứ như radio hai chiều, thông tin liên lạc bên ngoài, đèn nhấp nháy, thậm chí là còi báo động.

Chưa hết, xe còn được lót các tấm thép dày trong cửa, đồng thời được bọc thêm một lớp thép ở các khu vực trọng yếu phía ngoài. Sàn xe cũng được lót thép để chống bom từ phía dưới. Kính xe, vốn đã rất dày, được tráng thêm lớp polycarbonate ở mặt trong để chống vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Minh Quang

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/so-ke-phao-dai-di-dong-cua-tong-thong-my-va-lanh-dao-trieu-tien-20180504224219687.htm