Tổng thống Mỹ tuyên bố không muốn dùng vũ lực chống Iran

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ không hoặc ít nhất là chưa tấn công quân sự trả đũa việc Iran phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự tại Iraq có binh lính Mỹ đóng quân.

Người dân biểu tình tại quảng trường Thời đại về xung đột Mỹ - Iran. (Ảnh: AP)

Người dân biểu tình tại quảng trường Thời đại về xung đột Mỹ - Iran. (Ảnh: AP)

Ông Trump đã có bài phát biểu tới toàn thể người dân Mỹ và đưa ra tuyên bố trên trước khi Hạ viện nước này bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống phát động chiến tranh với Iran. Tổng thống Donald Trump mở đầu bài phát biểu bằng thông báo rằng, không có binh lính Mỹ và người Mỹ nào bị ảnh hưởng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Cho rằng Iran đã tỏ ra xuống nước, Tổng thống Donald Trump ra tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên, nói rằng sức mạnh kinh tế của Mỹ cũng là sự răn đe hiệu quả.

Tổng thống Trump nói: "Trong khi tiếp tục đánh giá các lựa chọn đáp trả sự gây hấn của Iran, Mỹ sẽ ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Iran. Những lệnh trừng phạt nghiêm khắc này sẽ được duy trì cho tới khi Iran thay đổi cách ứng xử".

Thời gian cũng như nội dung các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt lên Iran đã không được đề cập cụ thể. Cuối bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump gửi thông điệp tới người dân và lãnh đạo Iran, Mỹ muốn Iran có một tương lai thịnh vượng ở trong nước, hòa thuận với các quốc gia bên ngoài và hàm ý rằng Mỹ sẵn sàng hòa bình với Iran nếu Iran cũng tìm kiếm hòa bình.

Theo Trường Sơn - Công Tùng - Phi Hùng/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tong-thong-my-tuyen-bo-khong-muon-dung-vu-luc-chong-iran/20200109080102754