Tổng thống Mỹ tuyên bố chỉ muốn 'xâm lược kinh tế'

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lĩnh vực duy nhất ông thực sự muốn 'xâm lược' là kinh tế.

Tổng thống Mỹ tuyên bố chỉ muốn xâm lược kinh tế. (Nguồn: AP)

Tuyên bố của ông Trump đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran phần nào làm giảm bớt những lo sợ về một cuộc xung đột với quốc gia Hồi giáo này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 19/5, ông chủ Nhà Trắng nêu rõ: "Nếu phải xâm lược thì tôi muốn (xâm lược) về mặt kinh tế", đồng thời ca ngợi những chính sách kinh tế của chính phủ ông dẫn dắt cũng như cho biết những chính sách này đã hỗ trợ tạo nên "một đất nước lớn mạnh hơn về mặt kinh tế".

Bình luận về Iran, ông Trump nhắc lại rằng, ông không tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Tehran, lưu ý rằng, điều then chốt ông muốn là "không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Ông Trump khẳng định: "Tôi không phải là người muốn tiến đến chiến tranh bởi chiến tranh sẽ giết chết nền kinh tế và giết chết người dân".

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-tuyen-bo-chi-muon-xam-luoc-kinh-te-94477.html