Tổng thống Mỹ 'tự tin' vẫn có thể đàm phán với Iran

Ngày 6/1, cố vấn cao cấp Nhà Trắng Kellyanne Conway cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin rằng ông vẫn có thể đàm phán lại một thỏa thuận hạt nhân với Iran

Tổng thống Trump 'tự tin' vẫn có thể đàm phán với Iran. (Nguồn: China Daily)

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có tin rằng ông ấy vẫn có thể khiến Iran đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới hay không, bà Conway nói: "Tổng thống nói vẫn để ngỏ. Nếu Iran muốn bắt đầu cư xử như một nước bình thường... thì chắc chắn là có rồi". Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tehran tuyên bố họ sẽ tiếp tục giảm cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Bà Conway cũng bênh vực quyết định của ông Trump hồi tuần trước sát hại một trong những tướng hàng đầu của Iran. Bà nói: "Tổng thống đã làm điều mà một tổng tư lệnh có trách nhiệm, cứng rắn - không mềm yếu - phải làm khi đối mặt với một cơ hội loại bỏ một trong những - nếu không muốn nói là - kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới".

Cũng trong ngày 6/1, Mỹ đã chỉ trích Nga và Trung Quốc cản trở thông cáo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm nhấn mạnh nguyên tắc bất khả xâm phạm các khu lãnh sự, ngoại giao sau vụ sứ quán Mỹ tại Baghdad bị tấn công hôm 31/12.

Để ra được những thông cáo như vậy cần phải có đủ 15 nước Ủy viên Hội đồng Bảo an đồng thuận.

Phái đoàn Mỹ tại LHQ cho biết, đã có 27 nước lên tiếng lên án vụ tấn công sứ quán Mỹ ở Baghdad và điều này hoàn toàn trái ngược hẳn với thái độ im lặng của HĐBA chỉ vì hai Ủy viên thường trực là Nga và Trung Quốc cản trở đưa ra thông cáo này.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-my-tu-tin-van-co-the-dam-phan-voi-iran-107331.html