Tổng thống Mỹ trước cơ hội 'trắng án'

Thượng viện Mỹ có thể đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Tổng thống Trump vào ngày 5-2

(HNMO) - Trong một quyết định được dự báo, Thượng viện Mỹ đã tiếp tục bác đề xuất triệu tập nhân chứng và bổ sung chứng cứ của đảng Dân chủ trong phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump trước cáo buộc lạm dụng quyền lực. Động thái này được nhận định sẽ mở đường cho phiên bỏ phiếu quyết định tha bổng cho ông chủ Nhà Trắng dự kiến sẽ diễn ra ngày 5-2.

Thượng viện Mỹ đã bác đề xuất triệu tập nhân chứng và bổ sung chứng cứ của đảng Dân Chủ trong phiên tòa luận tội Tổng thống D.Trump.

Tổng thống D.Trump bị Hạ viện do phe Dân chủ kiểm soát buộc tội lạm dụng quyền lực để tư lợi và ngăn cản Quốc hội thực thi công lý. Theo đó, người đứng đầu nước Mỹ được cho là đã yêu cầu đóng băng viện trợ cho Ukraine để gây sức ép buộc Kiev mở một cuộc điều tra nhắm vào ông Joe Biden, người có khả năng trở thành đối thủ chính của ông D.Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm nay. Các ủy ban Hạ viện đã triệu tập nhiều quan chức và cựu quan chức trong các cuộc điều trần, nhưng không tìm thấy bất cứ bằng chứng trực tiếp nào cho thấy ông D.Trump đã ra lệnh hoãn viện trợ cho Ukraine để đổi lấy lợi ích cá nhân. Kết quả, trong cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện với 51 phiếu chống, 49 phiếu ủng hộ, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã không đạt được yêu cầu triệu tập các nhân chứng. Đây được coi là bước ngoặt mới nhất trong quá trình xét xử của Thượng viện và cũng là thất bại của đảng Dân chủ trong nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của 4 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối ôn hòa.

Bảo vệ cho quyết định của mình, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa cho rằng, các điều khoản luận tội mà Hạ viện gửi đi rất vội vàng và nhiều thiếu sót, đồng thời phe Dân chủ đã không chứng minh được những cáo buộc nhằm vào ông D.Trump. Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ thì tuyên bố một phiên tòa mà không có nhân chứng chỉ là một phiên tòa giả hiệu.

Cuộc chiến giữa hai đảng liên quan đến việc triệu tập nhân chứng trở nên gay gắt sau khi có các báo cáo cho biết cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton đồng ý ra làm chứng trước tòa và có thể có những lời khai làm suy yếu biện hộ của các luật sư nhằm bảo vệ Tổng thống D.Trump. Trong cuốn sách sắp được ra mắt mang tên “The room where it happened” (tạm dịch là: Căn phòng nơi điều đó xảy ra), ông Bolton đã tiết lộ chi tiết ông chủ Nhà Trắng đích thân yêu cầu ông đóng băng viện trợ cho Ukraine để gây sức ép buộc Kiev khai thác những thông tin có hại với đối thủ J.Biden vào tháng 5-2019. Điều này đe dọa sẽ phá hủy các lập luận của đảng Cộng hòa rằng không có nhân chứng nào có bằng chứng trực tiếp về sự liên quan của Tổng thống đến sự việc ở Ukraine.

Ông D.Trump là Tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ phải đối diện phiên tòa luận tội với cáo buộc lạm quyền và cản trở hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, ông luôn bác bỏ việc mình có bất kỳ hành vi sai trái nào và gọi hành động chống lại ông là một trò “săn phù thủy”.

Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến tương lai của Tổng thống D.Trump vào khoảng 4h chiều 5-2 (theo giờ địa phương), một ngày sau khi ông D.Trump đọc Thông điệp liên bang tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, với những diễn biến như hiện nay, dường như sẽ không có bất ngờ xảy ra.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/957361/tong-thong-my-truoc-co-hoi-trang-an