Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố chấm dứt quỹ phát triển cho Syria

Hôm 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, Mỹ đã chấm dứt đóng góp vào quỹ phát triển dành cho Syria.

Ông Trump đồng thời hồi thúc các quốc gia giàu có thay thế Mỹ đóng góp cho quỹ này.

Đống đổ nát do nội chiến ở Syria. Ảnh: Yahoo.

Trên trang Tweeter, Tổng thống Trăm nói rằng Mỹ đã chấm dứt khoản chi phát triển hàng năm tới 230 triệu USD mà ông cho là “nực cười” dành cho Syria. Theo Tổng thống Mỹ, Saudi Arabia và các quốc gia giàu có khác tại Trung Đông cần bắt đầu thay thế Mỹ thực hiện việc chi trả này.

Trước đó một ngày, hôm thứ 6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, quỹ phát triển với mục tiêu tài trợ cho sáng kiến bình ổn Syria, đã được yêu cầu chuyển hướng mục tiêu, làm dấy lên dự đoán về khả năng Mỹ sẽ rút quỹ này khỏi Syria.

Đầu năm nay, cụ thể là ngày 13/2, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Rex Tillerson tuyên bố rằng, Mỹ cam kết dành 200 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực của liên minh quốc tế chống IS và công cuộc khôi phục tại .

Tuy nhiên, ngay trong tháng 3, Tổng thống Trump đã yêu cầu phong tỏa quỹ, đồng thời yêu cầu thêm thông tin về việc nguồn tiền sẽ được sử dụng như thế nào. Hơn thế, ông còn khẳng định Mỹ sẽ sớm rút các lực lượng khỏi Syria./.

Bá Thi/VOV1 Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-trump-tuyen-bo-cham-dut-quy-phat-trien-cho-syria-801991.vov