Tổng thống Mỹ Trump đề cử chánh án Tòa án tối cao 48 tuổi

Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử thẩm phán tòa phúc thẩm Amy Coney Barret trở thành chánh án tòa án tối cao, mở ra một quá trình hối hả trong Thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số nhằm phê chuẩn vị trí này khi ngày bầu cử tổng thống chỉ còn cách hơn 5 tuần nữa.

Bà Amy Coney Barret đứng cạnh Tổng thống Trump trong lễ đề cử tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Bà Amy Coney Barret đứng cạnh Tổng thống Trump trong lễ đề cử tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Bà Barret đứng cạnh ông Trump tại lễ công bố ở Nhà Trắng.

“Hôm nay tôi rất vinh dự được đề cử một trong những bộ óc pháp lý xuất sắc và tài năng nhất của chúng ta vào Tòa án tối cao”, ông Trump nói.

Quay sang bà Barret, ông Trump nói rằng “bà đủ điều kiện một cách xuất sắc cho vị trí này”.
Bà Barret và người chồng luật sư có 7 người con, trong đó có 2 con được nhận nuôi từ Haiti, tất cả đều có mặt trong buổi lễ tại Vườn Hồng của Nhà Trắng.

Nếu được phê chuẩn để trở thành người thay thế biểu tượng Ruth Bader Ginsburg, người qua đời hôm 18/9 ở tuổi 87, bà Barret sẽ trở thành người phụ nữ thứ năm đứng đầu cơ quan tư pháp cấp cao nhất của Mỹ và giúp phe bảo thủ chiếm đa số với tỷ lệ 6-3.

Với một Thượng viện đang do đảng Cộng hòa ở ông Trump thống trị, việc phê chuẩn bà Barret gần như chắc chắn, dù phe Dân chủ có thể cố tìm cách gây khó khăn tối đa cho tiến trình này.

“Tôi yêu nước Mỹ và tôi yêu Hiến pháp Mỹ”, bà Barret nói.

Cùng ngày, lãnh đạo đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, ra tuyên bố hoan nghênh việc đề cử này.

“Thẩm phán Amy Coney Barret là một người gây ấn tượng đặc biệt và là ứng viên cực kỳ phù hợp cho Tòa án tối cao của nước Mỹ”, ông McConnell nói.

Năm nay 48 tuổi, bà Barret được ông Trump đề cử vào tòa án phúc thẩm ở Chicago năm 2017. Bà là một người bảo thủ về tôn giáo, nên rất phù hợp với một nhóm cử tri mà ông Trump đang muốn giành được ủng hộ. Các nhà hoạt động bảo thủ đã khen ngợi lựa chọn của ông Trump sau khi thông tin về việc ông Trump chọn bà Barret được tiết lộ từ hôm thứ 6, trong khi phe tự do thể hiện sự thất vọng.

Bà Barret đủ trẻ để có thể đảm nhận vị trí này trong mấy thập kỷ. Bà cũng là ứng viên chánh án Tòa án tối cao trẻ nhất từ thời bà Clarence Thomas, người bắt đầu đảm nhận vị trí này ở tuổi 43 vào năm 1991.

Buổi lễ tại Nhà Trắng lần này được trang trí bằng những lá cờ Mỹ bố trí theo cách tương tự ngày Tổng thống Bill Clinton đề cử bà Ginsburg năm 1993.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/tong-thong-my-trump-de-cu-chanh-an-toa-an-toi-cao-48-tuoi-1727358.tpo