Tổng thống Mỹ trông đợi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai

Tổng thống Donald Trump hôm qua nói rằng ông đang trông đợi cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối tháng sau.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần đầu tại Singapore tháng 6-2018 (ảnh: Getty Image)

Ông Trump cũng thông báo đã có “cuộc gặp tuyệt vời” với đặc phái viên của Triều Tiên Kim Yong-chol tại Washington.

Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đã có chuyến thăm tới Washington hồi tuần trước và đã có các cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Đặc phái viên của Mỹ về các vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun và Tổng thống Mỹ Donal Trump để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ nói với báo giới rằng “nhiều tiến triển” đã đạt được trong vấn đề phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với Nhà lãnh đạo Kim đã được chọn, tuy nhiên không nói chính xác địa điểm.

Hiện Bình Nhưỡng và Washington đang có các cuộc tham vấn cấp chuyên viên về các vấn đề liên quan tại Thụy Điển.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui và Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã bắt đầu các cuộc thảo luận tại Thụy Điển. Dự kiến các cuộc thảo luận sẽ kéo dài tới thứ ba tuần này. Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Lee Do-hoon cũng có mặt tại địa điểm diễn ra các cuộc tham vấn song phương và ba bên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sắp tới.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence trả lời trên kênh Fox News rằng, trong cuộc gặp thượng đỉnh lần hai, Mỹ sẽ hối thúc Triều Tiên thực hiện các bước đi vững chắc để hiện thực hóa việc phi hạt nhân hóa mà Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết. “Và một lần nữa, Tổng thống rất lạc quan. Ngài Tổng thống tin rằng chúng ta có thể đạt được tiến triển thực chất, và chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực tiến lên”, Phó Tổng thống Pence nói.

Trong sáng nay (21-1), Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyunh-wha và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm thảo luận các kết quả về các cuộc đàm phán cấm cao giữa Bình Nhưỡng và Washington vừa qua.

N.T (theo: Yonhap)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38978402-tong-thong-my-trong-doi-cuoc-gap-thuong-dinh-my-trieu-tien-lan-hai.html