Tổng thống Mỹ triệp tập họp các cố vấn an ninh về vấn đề Ukraine-Nga

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp các giới chức phụ trách an ninh quốc gia để thảo luận về tình hình Ukriane và sự can dự ngoại giao với Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AP)

Theo TASS, thông cáo báo chí của Nhà Trắng ngày 22/1 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp các giới chức phụ trách an ninh quốc gia trong chính quyền của mình tại Trại David, bang Maryland.

Trong cuộc họp, giới chức Mỹ đã thảo luận về tình hình Ukriane và sự can dự ngoại giao với Nga.

Cụ thể, ông Biden đã được thông báo về hoạt động quân sự đang diễn ra của Nga, vốn được cho là ở các đường biên giới Ukraine.

Ông cũng thảo luận các nỗ lực không ngừng để hạ nhiệt tình hình bằng ngoại giao cũng như một loạt biện pháp răn đe đang được phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, trong đó bao gồm cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine.

Theo thông cáo, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Cố vấn tổng thống Steve Ricchetti trực tiếp tham gia cuộc họp cùng Tổng thống Biden tại Trại David, trong khi các quan chức an ninh khác tham gia theo hình thức trực tuyến./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-my-triep-tap-hop-cac-co-van-an-ninh-ve-van-de-ukrainenga/769843.vnp