Tổng thống Mỹ tổ chức họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức

Ngày 26/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức cuộc họp báo chính thức đầu tiên kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ tại Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức, trong đó ông đã đề cập đến một loạt vấn đề trọng tâm mà nước Mỹ đang phải đối mặt trong tình hình hiện nay.

Tổng thống Joe Biden tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức. (Ảnh: AP)

Tổng thống Joe Biden tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức. (Ảnh: AP)

Mở đầu cuộc họp, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đến thành công của Mỹ trong nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19. Ông cho biết, đã đặt mục tiêu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mới lên 200 triệu liều trong 100 ngày đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống. Ông Joe Biden cho biết, mục tiêu tiêm được 100 triệu liều vaccine cho người dân Mỹ trong 100 ngày đầu tiên đã đạt được vào tuần trước, vào ngày thứ 58, sớm hơn 42 ngày so với kế hoạch ban đầu.

“Tôi biết đó là mục tiêu đầy tham vọng, gấp đôi mục tiêu ban đầu, không một quốc gia nào khác trên thế giới đạt được mục tiêu đó”, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh.

Hiện trung bình, Mỹ ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày. Con số này đã giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh dịch vào tháng 1 vừa qua khi Mỹ ghi nhận mỗi ngày có hơn 250.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tốc độ lây lan dịch COVID-19 của Mỹ vẫn cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Brazil. Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến sáng ngày 26/3, nước Mỹ ghi nhận đã có gần 30,8 triệu ca nhiễm và gần 560 nghìn ca tử vong vì COVID-19.

Liên quan đến tình trạng người nhập cư tại biên giới phía Nam, ông Joe Biden nhấn mạnh đây không phải là một cuộc khủng hoảng. Kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức, dòng người nhập cư đổ về Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đột biến. Sự gia tăng số lượng người vượt biên và nhập cư vào Mỹ là kết quả của các chính sách nhập cư được cho là có phần nhân đạo của Tổng thống Joe Biden. Tổng thống đương nhiệm Mỹ cho biết vừa chỉ định phó Tổng thống Kamala Harris dẫn dắt những nỗ lực ngoại giao của Mỹ với Mexico, Honduras, Guatemala và El Salvador nhằm ngăn chặn dòng người di cư.

Đề cập đến gói cứu trợ kinh tế mới trị giá 1,9 nghìn tỷ USD vừa Quốc hội Mỹ thông qua và được ông ký ban hành, Tổng thống Joe Biden cho biết, gói cứu trợ do ông đề xuất đã giúp tăng triển vọng phục hồi nền kinh tế Mỹ. Ông Joe Biden cũng dẫn báo cáo của các chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế Mỹ sẽ đạt mức tăng trưởng trên 6% trong năm nay do tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Liên quan đến vấn đề kiểm soát súng đạn sau 2 vụ xả súng kinh hoàng thời gian qua tại thành phố Atlanta bang Georgia và thị trấn Boulder bang Colorado khiến 18 người thiệt mạng, ông Joe Biden kêu gọi cấm các loại súng tấn công và hối thúc Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua luật kiểm soát súng đạn.

Liên quan tới cuộc chiến ở Afghanistan, Tổng thống Joe Biden cho rằng Mỹ khó có thể rút hết binh sĩ khỏi quốc gia này vào trước ngày 1/5 như thỏa thuận đã ký với Taliban được thực hiện dưới chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng các binh sĩ Mỹ sẽ không ở lại vô thời hạn. Khi được hỏi về khả năng duy trì các lực lượng Mỹ ở Afghanistan trong năm 2022, Tổng thống Joe Biden cho biết ông chưa nghĩ tới vấn đề này.

Trong quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Joe Biden khẳng định chính quyền của ông không tìm kiếm một cuộc đối đầu nhưng sẽ cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc. Ông Joe Biden cho biết nhất định sẽ buộc nhà lãnh đạo Trung Quốc “tuân theo luật lệ quốc tế, cạnh tranh công bằng, thông lệ công bằng, thương mại công bằng”.

Về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Joe Biden cảnh báo sẽ đưa ra các hành động đáp trả tương ứng nếu Triều Tiên leo thang các vụ thử tên lửa. Ông Joe Biden cũng cho biết ông đã chuẩn bị cho "một số hình thức ngoại giao" với Triều Tiên "nhưng nó phải có điều kiện dựa trên kết quả cuối cùng của việc phi hạt nhân hóa".

Đây là cuộc họp báo chính thức đầu tiên của Tổng thống Biden sau hơn 2 tháng kể từ khi lên nắm quyền, khoảng thời gian dài nhất mà một tân Tổng thống Mỹ lần đầu họp báo chính thức. Cuộc họp báo diễn ra sau khi một số nghị sỹ đảng Cộng hòa lên tiếng chỉ trích rằng Tổng thống Mỹ đang “trốn tránh” trả lời báo chí.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Joe Biden cũng tiết lộ kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024 và bày tỏ hi vọng phó Tổng thống Kamala Harris cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng ông trong chiến dịch tranh cử này.

Theo một cuộc khảo sát do Hãng Reuters thực hiện ngày 17/3 cho thấy, có đến 59% người dân Mỹ hài lòng với những kết quả mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đạt được cho đến thời điểm hiện tại./.

Hoài Hà (Theo Reuters, ABC News)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/tong-thong-my-to-chuc-hop-bao-dau-tien-ke-tu-khi-nham-chuc-577291.html