Tổng thống Mỹ tin tưởng Mexico thực thi mạnh mẽ thỏa thuận nhập cư mới

Ông Trumpcho biết, Mexico sẽ đồng mở rộng chương trình tị nạn gây tranh cãi và thúc đẩy an ninh biên giới miền Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/6 lạc quan cho rằng Mexico sẽ thực thi mạnh mẽ thỏa thuận nhập cư mới mà hai bên vừa ký kết, theo đó nước này sẽ nhất trí mở rộng chương trình tị nạn gây tranh cãi và thúc đẩy an ninh biên giới miền Nam nhằm ngăn chặn dòng người di cư Trung Mỹ cố gắng tiếp cận nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Independent

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Independent

Thỏa thuận, được công bố hôm 7/6 vừa qua sau ba ngày đàm phán ở Washington đã “đảo ngược” lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp thuế nhập khẩu 5% đối với tất cả hàng hóa Mexico bắt đầu từ ngày 10/6.

Trên trang Twitter sáng 8/6 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng dòng trạng thái: “Mexico sẽ cố gắng hết sức và nếu họ làm như thế, đây sẽ là một thỏa thuận rất thành công giữa Mỹ và Mexico”.

Trả lời báo giới bên lề cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Fukuoka, Nhật Bản ngày 8/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchi khẳng định, chính quyền của Tổng thống Trump tin rằng thỏa thuận vừa ký với Mexico sẽ “điều chỉnh vấn đề nhập cư”. Tuy nhiên, vị quan chức này đồng thời cảnh báo rằng Tổng thống Trump vẫn giữ quyền áp thuế nếu Mexico không thực thi thỏa thuận mới này.

Cũng trong dòng tweet đăng tải sáng 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Mexico sẽ ngay lập tức bất đầu mua “số lượng lớn” nông sản của nông dân Mỹ – những người đang chịu thiệt hại lớn nhất do tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Hiện vẫn chưa rõ Mexico đã đưa ra cam kết mua nông sản Mỹ như nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ hay không./.

Phương Anh/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-my-tin-tuong-mexico-thuc-thi-manh-me-thoa-thuan-nhap-cu-moi-919090.vov