Tổng thống Mỹ tiết lộ 'lực hấp dẫn tuyệt vời' của ông Kim Jong-un

Ông Donald Trump ghi nhận 'lực hấp dẫn tuyệt vời' của ông Kim Jong-un khiến 'tôi thích ông ấy và ông ấy thích tôi'.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12.6.2018 ở Singapore. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20.8 tuyên bố "rất có thể" sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Donald Trump nói ông tin là Bình Nhưỡng đã có những bước cụ thể tiến tới phi hạt nhân hóa dù nhiều người ngờ vực về ý chí của ông Kim muốn từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.

Trong khi nhấn mạnh rằng "nhiều điều tốt đẹp đang xảy ra" với Triều Tiên, ông Donald Trump cũng chỉ trích Trung Quốc rằng Bắc Kinh không tận lòng hỗ trợ như trước bởi vụ tranh cãi thương mại với Mỹ.

Ông Donald Trump tự hào nói rằng ông làm việc về vấn đề Triều Tiên chỉ 3 tháng trong khi những người tiền nhiệm của ông vật lộn trong 30 năm.

"Tôi dừng các cuộc thử hạt nhân của Triều Tiên. Tôi dừng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Nhật ngỡ ngàng. Còn gì tiếp nữa? Ai biết được? Quý vị sẽ thấy" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore là thành công, nói rằng Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân nữa.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Donald Trump ghi nhận "lực hấp dẫn tuyệt vời" với ông Kim Jong-un vì đã nới lỏng bế tắc hạt nhân mà năm ngoái đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới.

"Tôi thích ông ấy. Ông ấy thích tôi. Không có cuộc thử tên lửa đạn đạo nào nữa, tất cả đều im ắng. Tôi có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Chủ tịch Kim và tôi nghĩ đó là điều gắn kết chúng tôi" - ông Donald Trump nói.

Khi được hỏi cuộc gặp tiếp theo với ông Kim Jong-un có khả năng sớm diễn ra hay không, Tổng thống Donald Trump nói: "Nhiều phần chắc chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng tôi không muốn bình luận". Ông Trump cũng không cho biết chi tiết về thời gian và địa điểm của cuộc gặp.

Đáp câu hỏi liệu Triều Tiên có thực hiện các bước cụ thể để phi hạt nhân hóa thay vì chỉ phá hủy một địa điểm thử nghiệm bom hạt nhân trước thượng đỉnh, nhà lãnh đạo Mỹ nói "Tôi tin là họ đã có" nhưng ông không nói gì thêm cụ thể.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-my-tiet-lo-luc-hap-dan-tuyet-voi-cua-ong-kim-jong-un-626410.ldo